Khoảnh khắc gặp lại người thân sau những ngày cách ly ở TP.HCM

Sáng 4/4, hơn 900 người hết hạn cách ly ở Khu ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM hân hoan gặp lại người thân của mình. Họ trao nhau nụ cười, cái ôm hạnh phúc ngày gặp mặt.

 Một cô gái hét lớn, chạy vội ôm chầm lấy người thân của mình. Mọi người cùng cười vui chúc mừng họ trong ngày gặp lại nhau.

Một cô gái hét lớn, chạy vội ôm chầm lấy người thân của mình. Mọi người cùng cười vui chúc mừng họ trong ngày gặp lại nhau.

Mỹ Phượng ôm chầm lấy chồng mình là Nhựt Hoàng lúc gặp lại nhau. Nhựt Hoàng trong chuyến đi Mỹ về được bố trí cách ly tại khu vực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. "Chúng tôi sẽ về lại quê nhà Nha Trang, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà cho chồng. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, chăm sóc anh những ngày qua" - Mỹ Phượng chia sẻ.

Hai bạn Phượng và Hoàng tay trong tay ngày gặp mặt.

Nhiều người cho biết khi được khỏe mạnh trở về, người thân đón là điều hạnh phúc và xúc động lớn nhất.

Các bạn trẻ không ngại thể hiện tình cảm của mình trong ngày đầu gặp lại nhau sau thời gian cách ly. Nụ cười, những cái ôm chặt, những giọt nước mắt... là những hình ảnh khó quên trong mùa dịch này.

Bà Từ Thiện Yến (bên phải) đón con gái từ khu cách ly về. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Bà mang theo bó hoa hướng dương dành tặng con chúc mừng ngày trở về. "Cháu được khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này" - bà Yến chia sẻ.

Một người đàn ông từ khu cách ly trở về được người thân ôm chầm. Bên cạnh nụ nười còn có cả những giọt nước mắt xúc động trong ngày đoàn viên.

Một cô gái trên chuyến xe về miền Tây vẫy chào tạm biệt mọi người. Sau khi về gia đình, những người hoàn thành cách ly tiếp tục được cơ quan chức năng khuyến cáo nên cách ly tại nhà 14 ngày, hạn chế đến khu vưc công cộng khi không thật sự cần thiết. Sáng 4/4, hơn 900 người hết hạn cách ly được bố trí ra về tại khu vực Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (ĐH Quốc gia TP.HCM). Nhiều người chọ biết họ rất hạnh phúc vì hết thời gian cách ly, tất cả đều khỏe mạnh và đủ điều kiện trở về nhà.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoanh-khac-gap-lai-nguoi-than-sau-nhung-ngay-cach-ly-o-tphcm-post1068578.html