Khoảnh khắc gây sốc ở cuộc thi điền kinh tại Mỹ

Sau khi thua VĐV chuyển giới và vụt mất cơ hội thi đấu ở cấp bang, ngôi sao điền kinh trung học Adeline Johnson làm cử chỉ phản đối khi đứng trên bục nhận giải.

Trong cuộc thi chạy 1.600 m nữ tranh suất vào tranh tài ở cấp bang California diễn ra tại thành phố Dublin hôm 20/5, VĐV chuyển giới nữ Athena Ryan, học sinh lớp 12 đại diện Học viện Sonoma, về đích thứ 2 với 4 phút 55 giây 91.

Nhờ thành tích thuộc top 3 chung cuộc, Ryan có đủ điều kiện tham gia giải vô địch điền kinh của Liên đoàn liên trường California (CIF) vào cuối tháng 5.

Ngôi sao điền kinh Adeline Johnson, học sinh cuối cấp tại trường Trung học Branson, chỉ giành vị trí thứ 4 nên không thể đến giải vô địch tiểu bang. Cô dường như giơ ngón tay cái phản đối về phía khán giả trong lễ trao giải, theo The New York Post.

Hôm 21/5, Hội đồng độc lập về Thể thao nữ (ICONS) đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc này, thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Trong đó, hàng loạt bình luận thể hiện sự bất bình thay cho Johnson và phản đối Ryan được phép thi đấu với các VĐV nữ.

“Là cựu vô địch môn nhảy cao của bang, tôi nghĩ cuộc thi này hoàn toàn vô nghĩa. Tôi thấy xấu hổ và tiếc cho những cô gái bị chơi xấu”, người dùng Darren Marble cho biết.

 Adeline Johnson (thứ 2 từ trái sang) không thể tranh chức vô địch cấp bang vì chỉ có 3 người đứng đầu được chọn. Cô có cử chỉ phản đối khi lên nhận huy chương. Ảnh: Womenarereals.

Adeline Johnson (thứ 2 từ trái sang) không thể tranh chức vô địch cấp bang vì chỉ có 3 người đứng đầu được chọn. Cô có cử chỉ phản đối khi lên nhận huy chương. Ảnh: Womenarereals.

Trong bài đăng, ICONS, tự mô tả là mạng lưới các VĐV nữ và ủng hộ các hạng mục nữ trong thể thao, gọi nhầm Ryan là “chuyển giới nam” vì VĐV này thực tế là người chuyển giới nữ.

Cũng xuất hiện tại sân vận động hôm đó, một nhóm biểu tình giơ cao khẩu hiệu “Hãy bảo vệ các môn thể thao nữ” trước khi đụng độ với lực lượng an ninh và được yêu cầu rời khỏi sân.

Một phụ nữ la hét: “Thật kinh tởm. Tôi thấy điều đó thật khó chịu”.

Tất cả đều nhằm phản đối sự góp mặt của Athena Ryan vì cô là người chuyển giới.

“Họ đuổi chúng tôi ra ngoài vì chúng tôi quan tâm đến phụ nữ và trẻ em gái”, một người biểu tình tuyên bố.

Về phía Ryan, cô hy vọng thi đấu suôn sẻ tại giải vô địch bang vào tuần tới.

“Tôi chạy nhanh hơn 17 giây so với thành tích tốt nhất trong mùa giải 2 tuần qua. Tôi không nghĩ mình có thể chạy ít hơn 5 giây nữa”, Ryan nói với MileSplit sau cuộc đua.

Những người biểu tình bày tỏ sự không hài lòng khi VĐV chuyển giới Athena Ryan được phép thi đấu với các cô gái khác. Ảnh: Womenarereals.

Năm 2013, CIF ban hành quy tắc nêu rõ: “Tất cả học sinh nên có cơ hội tham gia các hoạt động và/hoặc thể thao của CIF theo cách phù hợp với bản dạng giới của họ”.

Bên cạnh đó, các VĐV “sẽ tham gia vào nội dung phù hợp với bản dạng giới của họ hoặc giới tính được thể hiện nhất quán nhất”.

Sau khi được xét duyệt đủ điều kiện, VĐV không bắt buộc phải gia hạn mỗi năm học.

Hồi tháng 4, VĐV chuyển giới Glenique Frank đánh bại gần 14.000 đối thủ trong hạng mục nữ của cuộc thi Marathon London và hứng chịu chỉ trích dữ dội.

“Gần 14.000 VĐV nữ phải chịu vị thua thiệt trước Frank”, VĐV 2 lần vô địch Olympic Mara Yamauchi bình luận.

Frank đề nghị trả lại huy chương của mình trước làn sóng phẫn nộ.

“Nếu ban tổ chức thực sự nghĩ rằng tôi đánh cắp vị trí của các VĐV nữ khác, tôi không ngại trả lại huy chương. Tôi sẽ chạy lại vào năm tới để làm từ thiện”, VĐV 54 tuổi nói.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoanh-khac-gay-soc-o-cuoc-thi-dien-kinh-tai-my-post1433806.html