Khoảnh khắc giản dị của lính cứu hỏa Thủ đô bên nồi bánh chưng Tết

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) còn tổ chức gói bánh chưng đón Tết.

Cận Tết Nguyên đán 2023 là cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, các chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã họp phân công nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cận Tết Nguyên đán 2023 là cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Ngay từ sáng sớm, các chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã họp phân công nhiệm vụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Năm nay ngoài nhiệm vụ được giao, các chiến sỹ đã tổ chức hoạt động thăm viếng, thắp hương phần mộ 3 người đồng đội thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Cầu Giấy đã hy sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự tưởng nhớ và thương tiếc của các chiến sỹ trước sự ra đi của những người đồng đội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những đóa hoa đẹp, nén nhang thơm được đặt ngay ngắn trước phần mộ của các chiến sỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cũng trong dịp này, sáng 19/1 (tức ngày 28 tháng Chạp), các chiến sỹ lại quây quần bên nhau trổ tài gói bánh chưng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây cũng là dịp để các anh em đi trước hướng dẫn cho các chiến sỹ trẻ kinh nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tá Khúc Nguyên Khánh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quận Bắc Từ Liêm, gói bánh chưng là hoạt động thường niên của đơn vị mỗi khi Tết đến. Hoạt động này để chiến sỹ ở lại đơn vị trực Tết được hưởng không khí Tết ấm áp đồng thời gắn kết các thành viên với nhau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ vừa 'trực chiến' vừa tự tay gói bánh chưng, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiến sỹ trẻ Nguyễn Duy Phúc sinh năm 2003 (huyện Hoài Đức, Hà Nội) mới đi nghĩa vụ được gần 1 năm khoe những chiếc bánh chưng mới gói xong. Phúc hào hứng chia sẻ, mình rất vui khi Tết này được gói bánh chưng cùng các đồng đội, cảm giác như đang ở nhà cùng người thân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mỗi khi 'xung trận' họ như những chiến binh khống chế 'giặc' lửa. Nhưng khi về với cuộc sống thường ngày, họ lại rất giản dị khi cùng nhau gói những chiếc bánh chưng để đón Tết tại đơn vị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo chỉ huy đội, năm nay đơn vị sẽ gói gần 100 chiếc bánh để phục vụ cho các chiến sỹ đón Tết. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ sẽ ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian Tết để đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đơn vị hiện có 48 cán bộ chiến sỹ, trong đó có 7 chiến sỹ nghĩa vụ. Song song với việc gói bánh chưng, mỗi đêm các chiến sỹ vẫn phải ứng trực và đi kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trong khu vực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với một số chiến sỹ trẻ đây là cái Tết xa nhà đầu tiên. Thậm chí có những chiến sỹ còn chưa từng được gói bánh chưng nên đây là trải nghiệm đầy thú vị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh việc sẵn sàng trước mọi tình huống, họ lại cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng ấm tình đồng chí đồng đội để cùng nhau đón một cái Tết an lành. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoanh-khac-gian-di-cua-linh-cuu-hoa-thu-do-ben-noi-banh-chung-tet/842290.vnp