Khoảnh khắc kỳ diệu cứu bé gái thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần' trong gang tấc

Một thiếu niên người Algeria đã được tôn vinh là 'người hùng' sau khi cứu được đứa trẻ 2 tuổi người Syria bị ngã từ ban công tầng 2. Hành động giải cứu đáng kinh ngạc của thiếu niên này đã được camera giám sát ghi lại và được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông xã hội. Bé gái Doha Muhammed, 2 tuổi, chơi trong căn hộ của mình ở quận Fatih thuộc thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào thứ năm tuần trước trong khi mẹ bé ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Nhưng bé đã ra ban công rồi ngã xuống, rất may, Feud Zabaat, 17 tuổi, một công nhân nhập cư người Algeria, đã có mặt bên dưới giơ tay đón được đứa trẻ. Thật kỳ diệu, bé gái không bị thương trong vụ việc. Cha bé đã đến hiện trường ngay sau vụ việc và thưởng cho Zabaat 200 lira (35 USD) vì đã cứu sống tính mạng con gái ông ta và tránh cho bé khỏi bị thương nặng.

Tuấn Anh (Theo RT)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/video-khoanh-khac-ky-dieu-cuu-be-gai-thoat-khoi-luoi-hai-tu-than-trong-gang-tac/815791.antd