Khoảnh khắc lịch sử Su-33 lần đầu hạ cánh trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Theo kênh truyền hình Zvezda, sự kiện cất cánh - hạ cánh đầu tiên của Su-33 trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov do phi công Viktor Pugachev thực hiện.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, còn được biết đến với tên gọi “thiết kế Liên Xô Đề án 11453”, là tàu sân bay hạng nặng hiện vẫn đang phục vụ trong Hải quân Nga. Con tàu được vận hành lần đầu tiên năm 1985 với tên ban đầu là Riga.

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video trên Youtube ngày 5/11 cho thấy cảnh lần hạ cánh đầu tiên của Sukhoi Su-27K (Su-33) trên tàu Admiral Kuznetsov tháng 11/1989. Đoạn video ban đầu được Công ty máy bay Liên bang Nga (UAC) công bố.

Kênh Zvezda cho biết thêm, sự kiện cất cánh - hạ cánh đầu tiên của Su-35 trên tàu sân bay Admiral Kuznetsov do phi công Viktor Pugachev thực hiện. Theo kênh này, “các nhiệm vụ phức tạo liên quan tới độ bền, khí động lực, hệ thống điều khiển, điều hướng, vũ khí” đã được giải quyết khi thiết kế chiếc tiêm kích này./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/khoanh-khac-lich-su-su33-lan-dau-ha-canh-tren-tau-san-bay-do-doc-kuznetsov-975677.vov