Khoảnh khắc tàu thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc rời Trái đất

Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc được phóng thành công lên quỹ đạo là chuyến bay thứ hai tới sao Hỏa trong tuần này, sau tàu Hope của UAE.

Tân Hoa Xã và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngày 23/7, nước này đã thực hiện phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-5 lên quỹ đạo, mang theo sứ mệnh khám phá sao Hỏa.

Tân Hoa Xã và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngày 23/7, nước này đã thực hiện phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-5 lên quỹ đạo, mang theo sứ mệnh khám phá sao Hỏa.

Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 cất cánh trên lưng tên lửa đẩy Trường Chinh 5 từ căn cứ phóng Văn Xương trên đảo Hải Nam, vào lúc 10 giờ 12 phút ngày 23/7 theo giờ địa phương. Sự kiện này đánh dấu một bước đột phá trong chương trình thám hiểm các hành tinh của Trung Quốc.

Tân Hoa Xã chia sẻ video ghi hình buổi phóng tàu thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc thành công, trong đó tên lửa khai hỏa đưa tàu vũ trụ bay thẳng lên bầu trời. Hàng trăm người theo dõi trên bãi biển dọc vùng vịnh gần căn cứ phóng reo hò phấn khích.

Tàu Thiên Vấn 1 của Trung Quốc, bao gồm tàu quay quanh quỹ đạo và robot tự hành.

Theo kế hoạch, Thiên Vấn-1 sẽ đáp xuống Sao Hỏa vào tháng 2/2021 sau hành trình dài 55 triệu km trong 7 tháng đi tới hành tinh Đỏ.

Sau đó, tàu tự hành sẽ khám phá sao Hỏa trong 90 ngày.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 17/7 (giờ địa phương), Trung Quốc đã đưa tên lửa Trường Chinh 5 (Long March-5 Y4) đến bãi phóng, đánh dấu chương trình thám hiểm sao Hỏa của nước này bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Chương trình thám hiểm sao Hỏa mang tên "Thiên Vấn 1" của Trung Quốc thực hiện nhiều nhiệm vụ chỉ trong 1 lần phóng. Trong đó gồm bay quanh sao Hỏa, đáp xuống, thăm dò bề mặt sao Hỏa và thu thập các dữ liệu khoa học.

Quá trình vận chuyển tên lửa cùng tàu Thiên Vấn 1 tới bãi phóng kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc nỗ lực chinh phục sao Hỏa. Năm 2011, tàu bay quanh quỹ đạo Huỳnh Hỏa 1 của nước này bay trên tên lửa Nga không thể thoát khỏi quỹ đạo Trái Đất sau khi phóng từ Kazakhstan và bốc cháy trong khí quyển.

2020 dường như là ''năm của sao Hỏa''. Đây là chuyến bay thứ hai tới sao Hỏa trong tuần này sau khi tàu quay quanh quỹ đạo Hope của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khởi hành từ đảo Tanegashima của Nhật Bản hôm 20/7.

Nối tiếp UAE và Trung Quốc, Mỹ cũng dự kiến phóng Perseverance, robot thăm dò sao Hỏa phức tạp nhất của NASA, từ Cape Canaveral, Florida, vào tuần sau.

UAE PHÓNG TÀU THĂM DÒ SAO HỎA ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ | HTV TIN TỨC

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khoanh-khac-tau-tham-hiem-sao-hoa-dau-tien-cua-trung-quoc-roi-trai-dat-1413077.html