Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Hai hệ thống P-18 Ukraine bị phá hủy

Ngày 27/3, SF thông tin, quân đội Nga đã phá hủy thành công hai radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của lực lượng Kiev. Các nguồn tin Nga đã công khai hai video ghi lại khoảnh khắc bị phá hủy này. Cả hai radar đều bị trúng tên lửa dẫn đường chính xác của Nga.

P-18 là radar giám sát và cảnh báo sớm 2D được Liên Xô phát triển. Nó có phạm vi phát hiện lên tới 360 km.

Ukraine được thừa hưởng một số lượng lớn radar P-18 sau khi Liên Xô tan rã vào đầu những năm 1990 và thậm chí còn nhận thêm từ các nước Đông Âu đã gia nhập NATO sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây hơn 2 năm.

Cho đến ngày nay, P-18 cùng với các radar tầm xa khác do Liên Xô sản xuất như 36D6 là nền tảng của mạng lưới cảnh báo sớm và phòng không Ukraine.

Trong những tháng qua, quân đội Nga tăng cường trấn áp các hoạt động phòng không của Ukraine, làm hư hại hoặc phá hủy nhiều hệ thống radar, tác chiến điện tử và phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên khắp khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Chỉ riêng trong tháng này, quân đội Ukraine đã mất bốn radar P-18.

Phòng không Nga bắn hạ nhiều máy bay không người lái và tên lửa

Cũng trong ngày 27/3, lực lượng phòng không Nga thành công đánh chặn một số máy bay không người lái cảm tử và hơn mười quả tên lửa do lực lượng Kiev phóng vào khu vực Belgorod của Nga.

Trong hai tuyên bố riêng biệt đưa ra vào cuối ngày 26/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng bốn máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên bầu trời Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga không báo cáo bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào.

Sáng sớm 27/3, trong một thông báo khác Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Kiev đã cố gắng tấn công khu vực Belgorod bằng tên lửa RM-70 Vampire do Séc sản xuất. Ít nhất 18 tên lửa đã bị đánh chặn.

Thống đốc Belgorod, Vyacheslav Vladimirovich cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram chính thức của mình rằng vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã làm một thường dân bị thương. Ông cũng thông báo thiệt hại đối với một số tòa nhà dân cư và phương tiện trong khu vực do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng như tên lửa gần đây của lực lượng Kiev.

Chính quyền Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây, thậm chí còn cử lực lượng và lính đánh thuê thực hiện một số cuộc đột kích xuyên biên giới. Phần lớn các cuộc tấn công này nhắm vào Belgorod.

Quân đội Nga cũng đã đáp trả những cuộc tấn công này bằng cách tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng liên quan ở Ukraine.

Ngày 27 tháng 3, máy bay không người lái cảm tử Geran-1/2 được phóng từ khu vực Kursk của Nga tấn công vào Kharkiv, Sumy của Ukraine và thủ đô Kiev. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 10 trong số 13 máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, thiệt hại vật chất vẫn được báo cáo ở các khu vực mục tiêu.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoanh-khac-ten-lua-nga-tan-cong-he-thong-p-18-cua-ukraine-no-tung-a656272.html