Khoảnh khắc xuồng máy Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội sau đòn tấn công chính xác của Nga

Video công bố cho thấy, 5 xuồng máy cảm tử Ukraine bị phát hiện và trực thăng của Hạm đội Biển Đen (Nga) đã hành động. Những chiếc xuống sau đó bị nổ tung trên biển.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một số xuồng máy không người lái cảm tử của Ukraine bị quân đội Nga phá hủy ở Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các xuồng máy không người lái đã bị chặn đứng bởi các tàu tuần tra và trực thăng của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, có ít nhất 5 xuồng máy không người lái bị phá hủy bởi hỏa lực súng máy hạng nặng.

Theo hình ảnh từ video, trực thăng Nga đã nhắm mục tiêu chính xác vào xuồng máy không người lái của lực lượng Kiev, ngăn chặn khả năng chúng tấn công các mục tiêu của Nga. Hoạt động tiêu diệt xuồng máy không người lái được thực hiện trong điều kiện sẵn sàng chiến đấu cao, cho thấy trình độ huấn luyện và phối hợp chiến đấu cao của các lực lượng Nga.

Khoảnh khắc xuồng máy không người lái của Ukraine bị trực thăng Nga tấn công bằng súng máy hạng nặng.

Trước đó, 15 xuồng máy không người lái cảm tử của Ukraine đã bị phá hủy khi đang tiến tới Bán đảo Crimea vào ngày 16/5, và có ít nhất 6 chiếc khác cũng chịu chung số phận vào ngày hôm sau.

Làn sóng thứ hai trùng hợp với một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine với hơn 100 thiết bị không người lái tự sát nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Bán đảo Crimea và các khu vực Krasnodar, Belgorod, Kursk. Ngoài ra, hồi đầu tuần, lực lượng Kiev đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm vào Căn cứ Không quân Belbek trên Bán đảo Crimea.

Gần đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu trang bị cho xuồng máy không người lái tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 có hệ thống dẫn đường hồng ngoại. Những tên lửa này có tầm bắn từ 20 đến 40 km, tùy thuộc vào phiên bản.

Ngày 18/5, AVP thông tin 2 chiếc xuồng máy trang bị tên lửa tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 của lực lượng Kiev đã mất kiểm soát và trôi dạt vào bờ biển Crimea. Vụ việc đã gây ra những lo ngại cho các chuyên gia quân sự về mối đe dọa ngày càng tăng từ các thiết bị như vậy.

Xuống máy không người lái cảm tử mang theo tên lửa không đối không R-73 trôi dạt vào bờ biển Crimea.

Xuống máy không người lái cảm tử mang theo tên lửa không đối không R-73 trôi dạt vào bờ biển Crimea.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc trang bị tên lửa không đối không cho xuồng máy không người lái cảm tử gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng. Hệ thống dẫn đường hồng ngoại cho phép tên lửa tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách tương đối xa.

Những tuần qua, quân đội Nga cũng đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu quân sự ở hậu phương Ukraine và đẩy nhanh đà tiến trên mặt trận.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo ngày 17/5 rằng quân đội Nga đã thực hiện 28 cuộc tấn công nhóm nhằm vào các mục tiêu quan trọng ở Ukraine trong tuần qua.

“Từ ngày 11/5 đến ngày 17/5, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 28 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái nhằm vào các sở chỉ huy, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, thiết bị phòng không, cơ sở nhiên liệu của Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng như một xưởng sản xuất, lưu trữ xuồng máy không người lái và các máy bay không người lái tấn công”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tại buổi họp báo Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 6 chiếc MiG-29 và một chiếc Su-27 của Không quân Ukraine trong tuần qua; 31 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACAMS và Tochka-U do Mỹ sản xuất; 31 quả bom Hammer do Pháp sản xuất; 15 tên lửa chống bức xạ HARM do Mỹ sản xuất; 199 quả đạn HIMARS, Vampire, Grad, Olkha và 329 phương tiện không người lái.

Tên lửa Iskander của Nga đã phá hủy sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng không số 302 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở gần làng Staraya Vodolaga.

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt được triển khai, quân đội Nga đã phá hủy 601 máy bay, 274 trực thăng, 24.234 máy bay không người lái, 522 hệ thống tên lửa phòng không, 16.058 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.303 xe chiến đấu MLRS, 9.635 pháo dã chiến và súng cối cùng 21.763 xe quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo SF, tuần qua, lực lượng Kiev đã phải chịu tổn thất nặng nề do các cuộc tấn công và hoạt động của Nga ở cả hậu phương và tiền tuyến. Đòn mạnh nhất là cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga ở Kharkov.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truc-thang-nga-tan-cong-xuong-may-ukraine-no-tung-boc-chay-du-doi-a664330.html