Khóc lóc xin bỏ qua lỗi nồng độ cồn không được, tài xế buông lời trách móc

Tối cuối tuần, lực lượng CSGT ở Quảng Ninh dừng xe đo nồng độ cồn hơn 200 tài xế, chỉ phát hiện vài trường hợp lái xe máy vi phạm.

Dừng hơn 200 xe không phát hiện tài xế ô tô nào vi phạm

Tối 22/4, PV Báo Giao thông theo chân Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT số 1 đặt tại Quốc lộ 10, đoạn qua phường Phương Nam, TP Uông Bí

Chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT số 1 đặt tại Quốc lộ 10, đoạn qua phường Phương Nam, TP Uông Bí

Hơn 20h tối, sau khi bố trí lực lượng, phương tiện chốt chặn ở các đường rẽ để đề phòng tài xế phát hiện quay đầu bỏ chạy hoặc rẽ ngang, Thượng úy Trần Đức Huy, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, cho biết: "Để phát hiện, xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn, đơn vị đã linh hoạt bố trí lực lượng ở nhiều địa điểm khác nhau, lúc thì trên Quốc lộ 18A, khi thì Quốc lộ 10".

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ 20h tối đến hơn 23h tối 22/4, Tổ công tác đã dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn khoảng hơn 200 tài xế, tuy nhiên chỉ phát hiện 4 tài xế xe máy vi phạm.

"Do lực lượng chức năng xử lý thường xuyên, liên tục, nên thời gian gần đây, tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn đã giảm hẳn. Nhiều ca công tác, đơn vị kiểm tra tới vài trăm tài xế, nhưng chỉ có vài trường hợp vi phạm. Nhìn chung, ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đã có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các tài xế xe ô tô", Thượng úy Trần Đức Huy nói.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, tài xế điều khiển xe ô tô BKS 14A-045.xx chia sẻ, lực lượng CSGT làm rất nghiêm, những đoạn đường mà CSGT lập chốt thì hầu hết xe đi qua đều được yêu cầu dừng lại để tài xế đo nồng độ cồn, nên tài xế vi phạm rất khó thoát khỏi bị xử phạt.

"Mức phạt vi phạm nồng độ cồn rất cao, có thể tới vài chục triệu đồng, bị giữ xe và sợ nhất bị giữ giấy phép lái xe nhiều tháng, nên tôi luôn xác định đã uống rượu bia thì đi taxi, xe ôm hoặc nhờ người thân, bạn bè chở, chứ không dại gì cầm lái", tài xế này cho hay.

Tài xế xe máy khóc lóc, xin xỏ nhưng bất thành

Mặc dù lượng tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn đã cơ bản giảm hẳn, tuy nhiên, tại ca tuần tra kiểm soát tối 22/4 của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn phát hiện, lập biên bản xử phạt 4 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Đáng nói, những tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn này đều xin xỏ, thậm chí có trường hợp còn khóc lóc, viện đủ lý do để được tha hoặc giảm nhẹ.

Một tài xế xe máy bị phát hiện mức vi phạm nồng độ cồn cao gấp đôi mức phạt kịch khung của Nghị định 100/2019/NĐ-CP (là 0,4 miligam/lít khí thở)

Điển hình, khoảng 20h30 cùng ngày, Tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đầu trần, người thì đẩy, người thì dắt xe máy BKS 29F8-65xx đi qua khu vực chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Ngay lập tức, tài xế xe máy bị đưa vào kiểm tra thì phát hiện vi phạm với mức 0,183 miligam/lít khí thở.

Ngay sau khi được thông báo mức xử phạt, tài xế tên Trần Văn D. (quê ở tỉnh Bắc Giang) liền dựng xe, rồi móc điện thoại chửi bới om sòm: "Mày muốn gì, nay tao đang có việc liên hoan với bạn mà mày hành tao vậy? Giờ xe bị bắt rồi, mày cứ làm đơn ly dị sẵn, lát nữa tao đi bộ về rồi tao ký đơn ly hôn với mày".

2 thanh niên định dắt xe né chốt kiểm soát nồng độ cồn nhưng vẫn không thoát

Sau đó, tài xế này quay vào mếu máo vừa trình bày với cán bộ Đội CSGT số 1: "Nhà cháu vợ chồng đang cãi nhau, cháu đang liên hoan với bạn, thì vợ gọi bắt về giải quyết mâu thuẫn. Nhưng do ở chỗ bạn không có taxi, xe ôm, nên cháu liều lái xe máy về. Cháu là lao động nghèo, lương có vài triệu đồng/tháng, giờ các chú phạt cháu vài triệu rồi giữ xe, mai cháu biết lấy gì đi làm...".

Tổ công tác vừa giải thích, tuyên truyền với tài xế này về việc uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh, vừa cương quyết lập biên bản xử lý. Biết là không xin nổi, tài xế D. lập tức buông lời trách móc Tổ công tác không biết cảm thông, chia sẻ, rồi lững thững cùng bạn nhậu đi bộ về...

Vừa xử lý xong trường hợp này, thì Tổ công tác phát hiện tài xế tên Đỗ Thế H. cũng dắt bộ xe máy từ phía xa đi tới. Kết quả kiểm tra, tài xế tên Đỗ Thế H. vi phạm nồng độ cồn lên tới mức 0,649 miligam/lít khí thở.

Tài xế H. phân trần: "Nhà tôi ở xã Yên Đức, TX Đông Triều, làm công nhân tại một đơn vị khai thác than ở TP Uông Bí. Nay ngày nghỉ tranh thủ xuống thăm cậu bạn bị tai nạn mấy tháng trước. Gặp nhau vui quá làm vài cốc bia. Vậy mà giờ bị các chú phạt thế này thì lấy gì để về?".

Tuy nhiên, Tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản xử phạt tài xế H. Với vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế H. sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng, tạm giữ GPLX từ 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày.

Tổ công tác kiên quyết lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm

Nguy hiểm hơn, một số tài xế khi phát hiện Tổ công tác đã rồ ga vượt qua rất nguy hiểm. Có tài xế thì khi phát hiện lực lượng chức năng thì quay đầu bỏ chạy khiến Tổ công tác phải triển khai biện pháp khống chế.

Như vào lúc hơn 21h, một thanh niên điều khiển xe máy BKS 14X-1473.xx đang đi tới gần tới vị trí Tổ công tác lập chốt thì bất ngờ quay xe bỏ chạy. Ngay lập tức, các điểm chốt chặn của Tổ công tác đã không chế, kịp thời dừng phương tiện này.

Kết quả đo nồng độ cồn, tài xế điều khiển xe máy toan bỏ chạy là Bùi Ngọc Th. (nhà ở TX Quảng Yên, Quảng Ninh) đã vi phạm nồng độ cồn mức "khủng" là 0,829 miligam/lít khí thở.

Một trường hợp quay đầu xe máy định bỏ chạy đã bị Tổ công tác khống chế, kiểm tra nồng độ cồn

Khi được hỏi tại sao lại bỏ chạy, tài xế Th. hồn nhiên cho biết: "Em uống từ chiều với bạn quá say rồi. Chiếc xe này chỉ vài triệu đồng, em biết bị phạt thì tiền xe không bằng, nên cứ liều bỏ chạy, nếu thoát được thì may".

Trao đổi thêm với PV Báo Giao thông, Thượng úy Trần Đức Huy cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử phạt 373 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 24 tài xế ô tô, 348 tài xế xe mô tô, xe gắn máy và một trường hợp tài xế xe container. Tổng số tiền xử phạt vi phạm là trên 1,08 tỷ đồng, tạm giữ 24 ô tô, 348 xe mô tô và 1 xe container.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/khoc-loc-xin-bo-qua-loi-nong-do-con-khong-duoc-tai-xe-buong-loi-trach-moc-d588860.html