Khóc thảm sau trận thua Croatia, ngôi sao của Brazil suýt phải trả một cái giá cực đắt

Quá đau buồn sau thất bại của ĐT Brazil trước Croatia tại tứ kết World Cup 2022, tiền đạo Richarlison suýt gặp rắc rối lớn trong việc ra sân bay để về nước.

Vào ngày 9/12 vừa qua, ĐT Brazil đã có cuộc đọ sức với ĐT Croatia tại tứ kết World Cup 2022. Được đánh giá cao hơn, lại đang có phong độ ấn tượng, thế nhưng 'Selecao' lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng mảnh lưới của đối thủ trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Brazil đã bị loại sau thất bại trước Croatia

Brazil đã bị loại sau thất bại trước Croatia

Phải đến phút 105 của hiệp phụ, Neymar mới thể hiện đẳng cấp ngôi sao của mình khi đi bóng qua người thủ môn Livakovic, dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Tuy vậy, Brazil lại không thể bảo toàn được thành quả cho đến hết trận. Vào những phút cuối cùng, Croatia đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Petkovic, qua đó đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu định mệnh. Tại đây, trong khi Croatia thực hiện thành công cả 4 quả thì những Rodrygo, Marquinhos bên phía Brazil lại sút hỏng, trực tiếp mang lại chiến thắng chung cuộc dành cho đại diện đến từ châu Âu.

Đây là một trong những thất bại đáng quên nhất trong lịch sử của ĐT Brazil, bởi tại World Cup 2022, họ đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Thế nhưng, Neymar cùng các đồng đội lại phải chia tay World Cup sớm sau màn đá luân lưu cực tệ.

Sau trận đấu này, tiền đạo Richarlison là một trong những người đau buồn nhất và anh đã bật khóc nức nở trong phòng khách sạn nơi đóng quân của ĐT Brazil tại Qatar. Thế nhưng, điều này lại khiến ngôi sao thuộc biên chế Tottenham suýt gặp rắc rối lớn vì lỡ chuyến xe bus để cùng các đồng đội ra sân bay về nước.

May mắn là một số thành viên của ĐT Brazil đã phát hiện ra thiếu Richarlison và họ đã chờ chân sút sinh năm 1997 để cùng về nước.

Richarlison suýt chút nữa không thể về nước với các đồng đội vì mải khóc

Sau đó, Richarlison cũng viết tâm thư đăng lên mạng xã hội Twitter để xin lỗi các CĐV Brazil vì không đáp ứng được sự kỳ vọng: "Viết ra những lời này có lẽ là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm trong đời. Nỗi buồn ngày hôm qua vẫn chưa nguôi và nó khiến tôi không tài nào ngủ được.

Những gì xảy ra khiến tôi đau lòng quá. Đây là vết thương sẽ còn hằn mãi trong tâm trí, bởi vì tất cả chúng tôi đều biết mình có cơ hội giành chức vô địch nhiều như thế nào".

Đây là thế hệ các ngôi sao xuất sắc bậc nhất Brazil trong những năm trở lại đây, và việc không thể lên ngôi vô địch World Cup sau 20 năm chờ đợi khiến người hâm mộ và toàn thể đất nước Nam Mỹ này vô cùng tiếc nuối.

Ronaldo sẽ phải đối mặt với điều gì trong sự nghiệp sau World Cup 2022

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/khoc-tham-sau-tran-thua-croatia-ngoi-sao-cua-brazil-suyt-phai-tra-mot-cai-gia-cuc-dat-172221212162511413.htm