Khởi công Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Đức Hòa (Long An)

Chia sẻ về chất lượng các bệnh viện hiện nay cũng như những đóng góp của y tế tư nhân đối với sự phát triển của ngành y tế nước nhà tại Lễ động thổ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa (Long An) hôm 19.5, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng thiết bị y tế ở đâu cũng giống nhau, chỉ khác nhau về ông thầy. Bệnh viện này hơn bệnh viện kia chỉ là ở chỗ ông thầy đó mà thôi.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ động thổ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa vào sáng nay (19.5) - Ảnh : PV

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ động thổ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa vào sáng nay (19.5) - Ảnh : PV

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết ông đã từng đi thăm nhiều cơ sở y tế ở các nước trong khu vực và trên thế giới đều thấy các máy móc, trang thiết bị y tế cũng như ở Việt Nam, cũng là máy móc do các hãng của Nhật Bản hay các nước châu Âu sản xuất. Ngay ở trong nước, những bệnh viện được xem là tuyến dưới hay bệnh viện tư nhân cũng có những máy móc, trang thiết bị tương tự như những bệnh viện tuyến trên. “Nhìn chung, thiết bị y tế ở đâu cũng giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ ông thầy. Bệnh viện này hơn bệnh viên kia, có nhiều bệnh nhân đến hơn là do có ông thầy giỏi, chứ không phải là do thiết bị y tế tốt hơn đâu”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự ấn tượng đối với Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - một bệnh viện tư có chất lượng “5 sao” nhưng giá khám, chữa bệnh rất bình dân đã thu hút được một lượng lớn bệnh nhân đến khám, điều trị. Đây cũng là bệnh viện tư duy nhất ở Việt Nam đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân.

Việc ra đời Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa (Long An) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân huyện Đức Hòa (Long An) và các địa phương lân cận không chỉ được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn cả bác sĩ có chuyên môn cao.

Người dân ở đây không cần phải lên TP.HCM chữa bệnh gây kẹt xe, ô nhiễm khói bụi và nhiều hệ lụy khác. Nguyên chủ tịch nước mong muốn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa phải làm sao có chất lượng tốt hơn, bệnh viện ra đời sau phải tốt hơn bệnh viện ra đời trước.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Châu - Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, bệnh viện này là cơ sở thứ 3 trong hệ thống bệnh viện Xuyên Á (sau Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM và Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long).

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa có tổng diện tích xây dựng 110.000m2, với quy mô thực tế hơn 1.000 giường bệnh gồm 25 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 18 phòng mổ đạt chuẩn quốc tế. Bệnh viện sẽ tập trung chuyên sâu vào kỹ thuật can thiệp học và hệ thống chẩn đoán cận lâm sàng được trang bị hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) đa lát cắt, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và hàng loạt các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tiên tiến bậc nhất.

Khi đưa vào hoạt động, bệnh viện có thể đáp ứng 2.000 – 3.000 lượt khám ngoại trú và 1.000 bệnh nội trú điều trị mỗi ngày. Tổng đầu tư của bệnh viện này là 1.720 tỉ đồng.

Bác sĩ Châu khẳng định dù bệnh viện đầu tư phát triển y tế kỹ thuật cao với trang thiết bị máy móc hiện đại và đội ngũ nhân sự chất lượng nhưng vẫn giữ giá khám chữa bệnh bình dân.

“Giá thu của bệnh viện này sẽ thấp nhất trong tất cả các bệnh viện ngoài công lập ở Việt Nam, thậm chí sẽ thấp hơn cả bệnh viện công ở những dịch vụ y tế theo yêu cầu của bệnh nhân”, bác sĩ Châu cho biết.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/khoi-cong-benh-vien-da-khoa-xuyen-a-duc-hoa-long-an-88429.html