Khởi công dự án hơn 1.200 tỷ để nâng cấp quốc lộ 10

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 tại Hải Phòng. Đây là dự án giao thông trọng điểm với mức đầu tư 1.220 tỷ đồng.

Chiều 8/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 (đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền) do UBND TP Hải Phòng tổ chức.

Theo UBND Hải Phòng, đây là dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 1.220 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án nhằm đẩy mạnh việc kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đại biểu nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đại biểu nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Dự án sẽ phát huy vai trò khai thác tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng; quốc lộ 37; quốc lộ 5 và vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Quy mô đầu tư xây dựng của dự án như sau: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng 12,9 km đường theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng; 4 làn xe; bề rộng nền đường 24,5 m và vận tốc thiết kế 80 km/h.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 xác định thành phố là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Quốc lộ 10. Ảnh: Duy Thịnh.

Với định hướng đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã làm việc với Ban Thường vụ các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và Quảng Ninh để họp bàn thống nhất xây dựng công trình hạ tầng giao thông kết nối giữa Hải Phòng với địa phương lân cận.

Đến nay, thành phố đã đầu tư xây dựng công trình cầu sông Hóa nối Hải Phòng - Thái Bình; cầu Dinh, cầu Quang Thanh nối Hải Phòng - Hải Dương; cầu Lại Xuân, cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh.

“Và ngày hôm nay, công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 là một trong những dự án thực hiện mục tiêu nêu trên”, ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Vì thế, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các nhà thầu nhanh chóng triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ; đồng thời đảm bảo chất lượng, có kỹ thuật và mỹ thuật, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-cong-du-an-hon-1200-ty-de-nang-cap-quoc-lo-10-post1213251.html