Khởi công sửa chữa nhà an toàn cho ngư dân nghèo ở Thừa Thiên - Huế

Chiều nay (27/4), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng và sửa chữa nhà an toàn cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Tý, ở thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ngư dân Huỳnh Văn Tý, 46 tuổi, gia đình khó khăn, bản thân ông đang mắc bệnh hiểm nghèo, công việc và thu nhập của vợ không ổn định. Dịp này, gia đình ông được các cấp Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 25 triệu đồng để sửa chữa nhà ở an toàn.

Với nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các ngư dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế còn được tặng bộ áo phao và tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu.

Khởi công sửa chữa nhà An toàn cho ngư dân nghèo.

Khởi công sửa chữa nhà An toàn cho ngư dân nghèo.

Trong “Tháng Nhân đạo 2022” với chủ đề: “Gắn kết cộng đồng-Lan tỏa hành động nhân ái”, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức 2 chương trình trọng tâm là “An toàn cho ngư dân nghèo” và “Dinh dưỡng cho em”.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vận động được 400 tỷ đồng và hỗ trợ cho 1 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, tập trung cho hai đối tượng nằm trong hai chương trình trọng tâm, đó là chương trình an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn và chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật. Hai chương trình này không chỉ triển khai trong tháng nhân đạo mà còn triển khai trong năm 2022 và một số năm sau. Với mong muốn giúp cho cư dân có điều kiện vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/khoi-cong-sua-chua-nha-an-toan-cho-ngu-dan-ngheo-o-thua-thien-hue-post940125.vov