Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 4/9, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nho Quan tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện là gia đình bà Đỗ Thị Binh và bà Đỗ Thị Sểnh, thôn Làng, xã Thanh Lạc.

Các đại biểu tham gia khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình nghèo.

Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Nho Quan, Ủy ban MTTQ Việt nam huyện; xã Thanh Lạc.

Bà Đỗ Thị Binh (85 tuổi) là gia đình chính sách, có công với Cách mạng; bà Đỗ Thị Sểnh (87 tuổi) thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, bị liệt cả hai chân, một mình nuôi dạy các con. Hiện nay, ngôi nhà gia đình 2 bà đang ở hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Để giúp bà Binh và bà Sểnh có ngôi nhà mới khang trang, an toàn, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 2 hộ gia đình, mỗi gia đình 50 triệu đồng, số còn lại là nguồn kinh phí do chính quyền địa phương phát động quyên góp và gia đình tự vận động. Dự kiến, 2 ngôi nhà mới có diện tích trên 50m2, tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, hoàn thành trong thời gian 2 tháng.

Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

* Cùng ngày, chi nhánh kỹ thuật Viettel Ninh Bình đã tổ chức lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình anh Đinh Văn Quang (thôn Vân Du Thượng 2, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô).

Đại diện chi nhánh kỹ thuật Viettel Ninh binh trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Đinh Văn Quang, thôn Vân Du Thượng 2, xã Yên Thắng, Yên Mô. Ảnh: Kiều Ân

Gia đình anh Đinh Văn Quang là gia đình thuần nông, thuộc diện khó khăn về nhà ở; hiện anh Quang là nhân viên đang công tác tại Viettel. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 80m2, Viettel hỗ trợ 90 triệu đồng.

Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” do đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel ủng hộ bằng hình thức mỗi ngày mỗi đoàn viên thanh niên đóng góp 100 đồng vào Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” từ năm 2012. Qua nhiều năm triển khai, Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp nhiều gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được mái ấm để ổn định cuộc sống.

Mạnh Tuấn – Kiều Ân

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/khoi-cong-xay-dyng-nha-tinh-nghia-cho-cac-ho-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-20190904023226568p3c24.htm