Khởi công xây dựng trường học cho xã miền núi Tam Trà

QĐND Online - Ngày 27-5, tại xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành (Quảng Nam), Hội hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (VNAH), cùng Đại diện Báo Quân đội nhân dân, UBND huyện Núi Thành và các cơ quan chức năng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường THCS bán trú Nguyễn Duy Hiệu.

Toàn bộ kinh phí trên 60.000 USD được tài trợ bởi NipPon Foundationna/AEFA (Nhật Bản); VNAH và HeathEd (Hoa Kỳ). Số kinh phí trên sẽ được sử dụng để xây mới 6 phòng học bán trú cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tại lễ khởi công, ông Trần Văn Ca, Chủ tịch VNAH đã thông báo với lãnh đạo huyện Núi thành: sau khi trường được xây dựng xong, VNAH có nguyện vọng tài trợ kinh phí bảo đảm bữa ăn trưa cho học sinh bán trú; đồng thời cung cấp cho thư viện nhà trường một số sách, báo, máy vi tính... để phục vụ công tác dạy và học của nhà trường. Ông Ca hy vọng, đây là điểm trường mẫu để áp dụng cho việc xây dựng các điểm trường ở các địa phương khác mà VNAH sẽ tài trợ trong thời gian tới. Cũng trong buổi lễ này, VNAH đã tặng hơn 200 phần quà cho các em học sinh của nhà trường. Được biết, từ đầu năm đến nay, VNAH đã tài trợ xây dựng 17 điểm trường (bình quân mỗi điểm trường là 35.000 USD) cho các địa phương trong cả nước; phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức trao hàng nghìn xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật ở các địa phương. Tin, ảnh: Trung Hội

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/113410/Default.aspx