Khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Ngày 18/5, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 - 18/5/2019), và Trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018- 2019.

Thông qua sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đam mê, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của sinh viên, cũng như chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu độc lập, góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội.

PGS.TS. Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội trao giấy khen và hoa tới các giảng viên hướng dẫn sinh viên đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội trao giấy khen và hoa tới các giảng viên hướng dẫn sinh viên đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Mở Hà Nội biểu dương tinh thần nghiên cứu khoa học và chúc mừng những thành công của các cán bộ giảng viên, sinh viên đã đạt được trong nghiên cứu khoa học. Đây là sự cống hiến, cũng là thành tích có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm Ngày khoa học công nghệ Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Mai Hương khẳng định, đối với trường Đại học Mở Hà Nội, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên đã trở thành hoạt động thường niên. Đào tạo cùng với nghiên cứu khoa học là đôi cánh để giảng viên, sinh viên, tập thể nhà trường bay cao, bay xa hơn trong tương lai.

PGS.TS. Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Mở Hà Nội và ThS. Đỗ Ngọc Anh - Ủy viên BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội trao giấy khen và hoa tới các giảng viên

“Năm học 2018- 2019 trường Đại học Mở Hà Nội có nhiều hoạt động khoa học. Nhiều thầy cô đã nghiên cứu, viết các bài báo khoa học giá trị, thuyết trình trước đông đảo các nhà khoa học quốc tế, với nhiều hội nghị, hội thảo đã diễn ra.

Các bạn sinh viên cũng chiến thắng chính mình, khẳng định bản thân trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từ ý tưởng, triển khai các đề tài nghiên vượt qua cấp lớp, khoa, trường. Nhiều đề tài khoa học “gai góc”, mang tính ứng dụng cao, đăng trên tạp chí khoa học… Các bạn sinh viên như những nhà khoa học trẻ, bản lĩnh, thuyết trình những công trình nghiên cứu một cách chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các bạn sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học được tuyên dương

Thậm chí sinh viên năm thứ nhất mới vào trường cũng đã ấp ủ, triển khai những đề tài sáng tạo, bộ sưu tập thời trang từ các chất liệu giấy, báo, nilon, mang thông điệp truyền thông bảo vệ môi trường…”, cô Nguyễn Mai Hương cho hay.

Năm 2018, trường có 153 đề tài tham dự cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học. Trong đó đề tài của sinh viên Phạm Thị Phượng và Nguyễn Chính Trương đã đoạt giải Khuyến khích - cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học VIFOTEC năm 2018 do Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức với đề tài “Nghiên cứu tăng khả năng chuyển hóa C13-Daunorubicin thành Doxorubicin bằng nhóm gene mã hóa enzyme điều hòa”.

Các bạn sinh viên đoạt giải Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2019 được khen thưởng tại buổi lễ

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, tại cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc năm 2018 do Hội Tin học tổ chức, sinh viên Nguyễn Bá Thái và Nguyễn Ngọc Long đã đạt giải ba của nhóm giải cá nhân. Đặc biệt, với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, sinh viên Lê Nam Anh, sinh viên lớp K23KT được mời tham gia Liên hoan sinh viên Kiến trúc châu Á tại Tokyo Nhật Bản.

Năm học 2018 - 2019, toàn Trường có 157 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện. Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu của sinh viên được thực hiện theo hai cấp, đảm bảo công khi, minh bạch, khuyến khích các đề tài có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn. Ở cấp khoa, số đề tài sinh viên nghiên cứu đạt giải là 70 đề tài, trong đó có 13 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 17 giải khuyến khích…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân, giảng viên hướng dẫn sinh viên đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018- 2019; Trao giải cho sinh viên đoạt giải cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Tin học không chuyên của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/khoi-day-niem-dam-me-nghien-cuu-khoa-hoc-d2066920.html