Khơi dậy sức dân nhờ dân vận khéo

Phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chú trọng thực hiện. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy sức dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Dân vận khéo trên mọi lĩnh vực

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong XDNTM, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/ĐU, ngày 24/02/2023 về lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua DVK, dân vận giúp dân. Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông - Nguyễn Phúc Hương cho biết: “Cấp ủy Đảng quan tâm bồi dưỡng và chỉ đạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhân rộng nhiều mô hình DVK gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là DVK trong XDNTM. Theo đó, nhiều mô hình, điển hình DVK trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững các tiêu chí xã NTM cũng như hoàn thành tốt chỉ tiêu nghị quyết Đảng ủy xã đề ra”.

Việc xây dựng Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương

Việc xây dựng Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể duy trì thực hiện hiệu quả những mô hình như Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Giảm nghèo bền vững; Đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt luật giao thông khi tham gia giao thông; Tổ công nhân tự quản; Tổ phụ nữ không sử dụng túi nylon; Phân loại rác tại nhà; Câu lạc bộ môi trường; Giúp nhau phát triển kinh tế; Camera giám sát an ninh, trật tự; Tuyến đường không rác thải;... Các mô hình góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng cao.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 70 triệu đồng/năm. Hộ dân sử dụng nước sạch đạt 70%. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương và Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ tốt nhu cầu tập luyện thể dục - thể thao, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ của người dân.

Hộ dân sử dụng nước sạch hiện đạt 70%

Lấy sức dân lo cho dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, UBMTTQ Việt Nam xã chủ trì phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí đầu tư bêtông hóa và thực hiện mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Thông qua công tác dân vận, người dân nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể trong XDNTM. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã xây dựng 23 công trình giao thông nông thôn, chiều dài gần 21km với tổng kinh phí trên 36 tỉ đồng, trong đó, người dân đóng góp gần 6,6 tỉ đồng.

Trường học được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia

Để bảo đảm thực hiện tốt mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, MTTQ và các đoàn thể vận động người dân đóng góp 180 triệu đồng trồng cây hoàng yến và cây sao đen; đồng thời, lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và camera giám sát an ninh, trật tự tại 5 tuyến đường trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Dõng (ấp 2, xã Đức Hòa Đông) chia sẻ: “Những công trình giao thông được thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nên chúng tôi tích cực hưởng ứng. Khi các tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, buôn bán, phát triển kinh tế”.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng

Ngoài ra, Khối Vận và UBND xã phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là thực hiện văn minh công sở “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân”. Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác DV, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Qua thực hiện phong trào thi đua DVK không chỉ phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên mà còn khơi dậy sức dân trong thực hiện các công trình phúc lợi, từ đó, làm thay đổi diện mạo địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân./.

Quang Nguyên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/khoi-day-suc-dan-nho-dan-van-kheo-a154168.html