Khơi dậy tinh thần hiếu học

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các mô hình học tập (MHHT): 'Gia đình học tập', 'Dòng họ học tập', 'Cộng đồng học tập' và 'Đơn vị học tập' đến các thôn, ấp, khu phố đã tạo nên phong trào khuyến học sôi nổi tại các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Võ Thành Kỳ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào nhân rộng các MHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.

Ông Võ Thành Kỳ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào nhân rộng các MHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.

ĐIỂN HÌNH HIẾU HỌC

Gia đình ông Huỳnh Văn Lương (tổ 5, ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) là một điển hình trong việc xây dựng gia đình học tập (GĐHT). Vợ chồng ông Lương đều làm nghề nông, thu nhập chủ yếu dựa vào việc trồng hoa màu nhưng vợ chồng ông Lương đã nỗ lực lo cho 4 người con học hành đến nơi, đến chốn. Ông nói: “Trước đây do điều kiện gia đình không cho phép nên tôi không thể tiếp tục học lên đại học. Đến đời mình, dù vất vả, khó khăn, tôi vẫn cố gắng lo cho các con, không ai phải bỏ học giữa chừng”. Nhờ đó, 4 người con lớn của ông bà đều đã học xong đại học và có công việc ổn định, riêng người con út đang làm hồ sơ du học Nhật Bản.

Bên cạnh đó, vợ chồng ông cũng chủ động tham gia những lớp học tổ chức ở địa phương để nâng cao kiến thức, nhất là những lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, ông còn tự học cách sử dụng máy vi tính, internet để tìm hiểu kiến thức phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của gia đình. Nhờ đó, kinh tế gia đình ông ngày càng khấm khá. Năm 2016, gia đình ông đăng ký tham gia và được công nhận là gia đình hiếu học (GĐHH) tiêu biểu 3 năm liền (2016-2019) của xã Long Mỹ.

Ngoài GĐHH còn xuất hiện các dòng họ được công nhận danh hiệu dòng họ học tập (DHHT). Dòng họ Lê ở tại TP. Vũng Tàu là một trong số đó. Ông Lê Hải Thương, đại diện dòng họ Lê cho biết, dòng họ Lê hiện có 300 thành viên. Mọi người luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia xây dựng các MHHT trên địa bàn. Ngày 29-7-2018, dòng họ Lê đã thành lập Ban khuyến học dòng họ Lê TP. Vũng Tàu. Theo đó, quỹ khuyến học của dòng họ cũng hình thành, nhằm hỗ trợ con, cháu vượt khó học tập. Việc thực hiện tốt phong trào hiếu học trong dòng họ và phong trào khuyến học ở địa phương đã tạo điều kiện cho các gia đình trong dòng họ xây dựng nếp sống văn hóa. Hiện nay 100% hộ trong dòng họ tại địa phương đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh, sau 3 năm xây dựng các MHHT, toàn tỉnh đã có hơn 186.000 gia đình đăng ký thực hiện GĐHH; trong đó có 175.388 gia đình đạt danh hiệu GĐHH (75,88%); 6 dòng họ được công nhận DHHT.

LAN TỎA CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP

Từ GĐHT, DHHT, hình thành cộng đồng học tập (CĐHT) cấp thôn, ấp, khu phố, xã, phường, tạo nên phong trào khuyến học sôi nổi tại các địa phương. Xã Hòa Long, TP. Bà Rịa là một trong số mô hình CĐHT điển hình. Từ khi đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các gia đình cùng thực hiện. Đặc biệt, ban điều hành ấp và các chi hội khuyến học đã vận động, giải thích rõ để người dân hiểu và nắm được chủ trương tham gia phong trào nhân rộng GĐHT.

Với phương châm “Cần gì học nấy” của người dân, từ năm 2016 đến 2018, Trung tâm Văn hóa-học tập cộng đồng xã Hòa Long đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện tổ chức 54 chuyên đề về chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, luật hôn nhân và gia đình… cho hơn 4.200 lượt người. Trong 3 năm qua, nhờ làm tốt công tác khuyến học, xây dựng các MHHT nên trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội được đẩy lùi và giảm đáng kể.

Ông Võ Thành Kỳ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, ngày 20-2-2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 1014/QĐ-UBND ngày 24-9-2016 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhân rộng các MHHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thực hiện các quyết định này, các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng nhiều MHHT gắn với khuyến học, khuyến tài. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 437/482 khu phố, thôn, ấp được công nhận danh hiệu CĐHT cấp thôn, 62/82 xã, phường được công nhận danh hiệu CĐHT cấp xã.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201904/khoi-day-tinh-than-hieu-hoc-847319/