Khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên Bến Tre

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre ngày 13/10, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương cho rằng, các phong trào hành động cách mạng đã được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai hiệu quả với nhiều mô hình, sản phẩm cụ thể. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên Bến Tre trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương.

 Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Lan tỏa hình mẫu thanh niên “Đồng Khởi mới”

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre trong nhiệm kỳ qua ngày càng khởi sắc, có bước phát triển mới.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam. Ảnh: Hòa Hội

Nổi bật là công tác giáo dục đã được các cấp bộ đoàn tỉnh Bến Tre chú trọng triển khai thực hiện có chiều sâu trong nội dung, sáng tạo trong cách làm, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát huy vai trò của mạng xã hội. Phát huy hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên. Hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện” và thiếu nhi Bến Tre “Cháu ngoan Bác Hồ - Không ngại việc khó - Thi đua sáng tạo” được xây dựng và lan tỏa rộng khắp, thực chất trong đông đảo thanh thiếu nhi, phù hợp với những giá trị truyền thống của địa phương.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hòa Hội

Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng đã được các cấp bộ đoàn tập trung triển khai hiệu quả, ngày càng có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm với nhiều mô hình, sản phẩm cụ thể. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên Bến Tre trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương.

Cùng với đó là mạng lưới khởi nghiệp từ tỉnh đến huyện, thành phố ngày càng mở rộng với điểm nhấn là các cấp bộ Đoàn tỉnh nhà đã chủ động, tích cực hưởng ứng chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện thường xuyên, bài bản. Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả nổi bật với nhiều công trình, phần việc sáng tạo.

Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng thực hiện, chất lượng cán bộ, đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao; bồi dưỡng nhiều đoàn viên ưu tú, bổ sung lực lượng trẻ, có trình độ cho Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân. “Với sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao và cách làm sáng tạo của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ tỉnh nhà, Bến Tre là đơn vị nhiều năm liền được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn trao tặng”, chị Trang nói.

Hình thành lớp thanh niên bản lĩnh

Trong thời gian tới, để các phong trào, hoạt động của Đoàn thực sự sinh động, hấp dẫn, thiết thực, Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu Ban Chấp hành tỉnh Đoàn khóa mới thực hiện tốt việc xây dựng Đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Để thực hiện được điều này, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh phải thực sự là trường học lớn, có tính thực tiễn và hành động nhằm tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, hình thành được lớp thanh niên thời đại mới, có lý tưởng, văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ đáp ứng được yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về sự đóng góp to lớn của các anh hùng, hào kiệt, danh nhân văn hóa của dân tộc; các tấm gương sáng thanh niên Bến Tre các thời kỳ cùng với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đặc sắc riêng có của đất và người dân xứ Dừa Bến Tre. Đó là kho dữ liệu phong phú, giàu cảm xúc, đầy hấp dẫn để các cấp bộ Đoàn trân trọng, khai thác, giới thiệu và định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi.

Từ đó “khơi dậy tinh thần Đồng Khởi, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Bến Tre trong phát triển kinh tế và phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, con người để sánh vai cùng các địa phương trong cả nước...” như quan điểm, định hướng tại Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XI đã chỉ ra.

Trong triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, tuổi trẻ Bến Tre cần kế thừa các kết quả đã đạt được trong các nhiệm kỳ trước, bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11.

Ngoài ra, tập hợp, đoàn kết thanh niên một cách rộng rãi và bền vững, cán bộ đoàn trong tỉnh cần không ngừng trăn trở và tư duy để tìm ra những nội dung, phương thức mới, có hiệu quả nhằm khích lệ tinh thần tham gia vào tổ chức cũng như các hoạt động của đoàn viên, thanh niên.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khoi-day-tinh-than-xung-kich-tinh-nguyen-sang-tao-cua-thanh-nien-ben-tre-post1477850.tpo