Khơi dậy tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ

– Trong thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về biển đảo đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ thanh, thiếu niên trên địa bàn. Qua đó, góp phần khơi dậy, lan tỏa và bồi đắp tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ Lạng Sơn.

Học sinh THCS trên địa bàn thành phố tham gia cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ ngày 17/9/2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức thành công cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” nhưng dư âm của cuộc thi vẫn còn đọng lại mãi trong nhiều thầy cô, học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố, nhất là với các thí sinh vinh dự được tham dự các đội thi.

Dấu ấn cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Em Trịnh Thị Khánh Huyền, lớp 9A3, Trường THCS Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn là 1 trong 78 học sinh vinh dự được tham gia cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tổ chức tại thành phố Lạng Sơn vào ngày 17/9/2023. Để trở thành thí sinh tham dự cuộc thi, em và các thí sinh khác đã tích cực tìm hiểu, cập nhật kiến thức và trải qua những vòng thi trực tuyến “so tài” với hàng nghìn thí sinh khác. Em Khánh Huyền chia sẻ: Em rất vinh dự được tham gia cuộc thi này. Trong quá trình thi em đã nỗ lực vận dụng kiến thức đã học, đã đọc, tìm hiểu liên quan đến cuộc thi để đưa ra những câu trả lời tốt, kết quả em là 1 trong 3 bạn cùng đoạt giải nhất. Em rất vui vì những cố gắng của bản thân đã giành được kết quả xứng đáng.

Học sinh THCS trên địa bàn thành phố tham gia cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Trong khuôn khổ chương trình này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam còn tổ chức hoạt động tuyên truyền các kiến thức về biển đảo cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn chia sẻ: Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” và buổi tuyên truyền về biển, đảo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tại thành phố Lạng Sơn rất thiết thực, hữu ích đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn nhận thức rõ hơn về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Theo quy định của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008 (nay là Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018), tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ chính, đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam cũng như nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về biển cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên phạm vi cả nước.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL về biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh, thiếu niên ngày càng trở nên quan trọng, cấp thiết. Chính vì vậy, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã duy trì tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương trong thế hệ trẻ cả nước, trong đó chú trọng tổ chức tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa – những nơi ít có điều kiện tiếp cận các thông tin về biển đảo.

Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” đã được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam triển khai tổ chức từ năm 2013 đến nay và mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Cuộc thi là một hoạt động rất hiệu quả nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa các văn bản ký kết chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền địa phương; củng cố, tăng cường sự hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng của địa phương với cơ quan, đơn vị cảnh sát biển nơi đơn vị đóng quân, được giao quản lý. Theo đánh giá chung của các giáo viên, học sinh thì cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” là một trong những hoạt động tuyên truyền về biển đảo, tuyên truyền PBGDPL rất hiệu quả. Không những vậy, đây còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, hoạt động ngoại khóa thiết thực trong giáo dục, trang bị kiến thức bổ ích về biển đảo Tổ quốc, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống tác hại ma túy, bạo lực học đường… góp phần quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình phối hợp tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam với UBND thành phố Lạng Sơn chỉ là một trong nhiều hoạt động đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2023 đến nay, với vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, khơi dậy và lan tỏa tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ Xứ Lạng.

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Trong tình hình mới hiện nay, công tác tuyên truyền về biển, đảo được đoàn thanh niên xác định là một nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đoàn. Với vai trò là lực lượng xung kích, Đoàn đã xây dựng phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.
Theo đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức thông tin, tuyên truyền các nội dung, như: vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các hiệp định phân định ranh giới biển, văn bản pháp luật về biển, đảo; văn hóa biển; kết quả đấu tranh, bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo trên tất cả các mặt trận; vai trò thế hệ trẻ trong công tác tuyên truyền về biển, đảo; trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ Xứ Lạng… Cùng đó, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên không gian mạng, đăng tải, chia sẻ trên 7.000 tin, bài, inforgraphic, video tuyên truyền về biển, đảo…

Thông qua việc tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” cũng như sự vào cuộc tuyên truyền của các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã góp phần trang bị, định hướng, củng cố niềm tin, xác định trách nhiệm cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nâng cao hiểu biết về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam, tầm quan trọng của biển, đảo; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THANH HUYỀN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/bien-gioi-va-bien-dao-viet-nam/613660-khoi-day-tinh-yeu-bien-dao-trong-the-he-tre.html