Khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 12/4, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ tư UBTƯ MTTQ Việt Nam, khóa IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Tại hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay ông Trần Thanh Mẫn nhận nhiệm vụ mới. Hội nghị cũng hiệp thương cử bổ sung 8 vị Ủy viên Ủy ban và 2 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng và trân trọng cảm ơn ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã nhiều năm tâm huyết, gắn bó, làm tròn vai trò, trọng trách là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, có nhiều đóng góp thiết thực, để lại những dấu ấn quan trọng cho công tác Mặt trận; đồng thời chúc mừng ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành trách nhiệm lãnh đạo, điều hành trên cương vị Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng cảm ơn các vị, các đồng chí vì lý do chuyển công tác và nghỉ chế độ theo quy định của Đảng và Nhà nước, không tiếp tục tham gia Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và chúc mừng các vị, các đồng chí đã được hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Ở cương vị công tác mới và vị trí khác, kính mong các đồng chí, các vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, theo dõi, góp ý cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử quan trọng khi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống; các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp được củng cố, kiện toàn vững mạnh hơn.

Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị đang tập trung nỗ lực triển khai chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong từng nhiệm vụ của công tác Mặt trận. Đặc biệt là các quan điểm mới về chủ trương, đường lối về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức chặt chẽ Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền và vận động nhân dân, tham gia tổ chức và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khoi-day-va-phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-toc-558935.html