Khơi dậy vai trò đoàn viên trong phong trào thi đua

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh, thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Trưng Vương đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào thi đua 'Dạy tốt, học tốt' đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), ngày càng khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường.

Theo ông Lê Quang Thái, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Trưng Vương, có thể khẳng định, chất lượng giáo dục là thước đo thương hiệu của mỗi nhà trường. Tại Trường THCS Trưng Vương, để thực hiện có hiệu quả phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, bên cạnh vai trò lãnh đạo, định hướng của Ban Giám hiệu, của Ban Chấp hành Công đoàn thì mỗi CBGVNV đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi đây là lực lượng nòng cốt, nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và thành công của phong trào.

CBGVNV Trường THCS Trưng Vương thực hiện hiệu quả phong trào “Dạy tốt - Học tốt”.

Điển hình, năm học 2022 - 2023, CBGVNV Trường THCS Trưng Vương đã phát huy vai trò trong triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Cụ thể, CBGVNV đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí, năng lực của mình trong nhà trường. Bên cạnh việc luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, các thầy cô còn là tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết với công việc; tận tình gắn bó, giúp đỡ dìu dắt học sinh tiến bộ trong học tập.

Cùng đó, CBGVNV nhà trường luôn coi trọng và nâng cao ý thức tự rèn, tự học, sự sáng tạo để có những giờ giảng chất lượng. Để làm được điều đó, mỗi CBGVNV luôn coi trọng việc học tập, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời xem việc tự học là quá trình tự hoàn thiện mình và nêu gương cho học sinh. Bên cạnh đó, CBGVNV cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, dự giờ, thao giảng, nghiên cứu khoa học, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, thi giáo viên giỏi… bằng tinh thần trách nhiệm và cả lòng đam mê.

Đặc biệt, CBGVNV nhà trường luôn trau dồi đạo đức nhà giáo, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của thầy cô trong lòng học sinh. Trên lớp học, các thầy cô không chỉ là giáo viên dạy kiến thức mà còn là người bạn biết quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi học trò… Qua đó, thấu hiểu để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ, khích lệ các em, là ngọn lửa ấm áp giúp các em vững tâm học tốt trở thành con ngoan, trò giỏi.

“Có thể thấy đoàn viên Công đoàn là đội ngũ, là lực lượng có vai trò quan trọng trong mọi phương diện hoạt động của nhà trường, đóng góp và quyết định sự thành công của phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.”- Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Trưng Vương khẳng định.

Cũng theo ông Lê Quang Thái, việc tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” phải gắn liền với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của ngành như: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”,“Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”…

Đặc biệt, Công đoàn phải thực sự là “tổ ấm” để đoàn viên tin cậy và sẵn sàng nhận nhiệm vụ một cách tự giác, tự nguyện, say mê. Công đoàn phải truyền cảm hứng và khơi dậy lòng đam mê nghề nghiệp cho đoàn viên, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên để các thầy cô yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng chính là góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Dạy tốt - Học tốt”.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/khoi-day-vai-tro-doan-vien-trong-phong-trao-thi-dua-160051.html