Khơi dậy ý chí phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú

'Đoàn viên ưu tú' là danh hiệu cao quý dành cho những đoàn viên tích cực trong học tập, năng động và nhiệt huyết trong các công việc được giao. Do đó, trở thành một đoàn viên ưu tú là niềm mơ ước và tự hào của học sinh.

Rộn ràng Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thường niên được tổ chức tại các liên đội trường học trong cả nước vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Đoàn viên mới của Trường THPT Tô Hiệu (TP Sơn La) nhận sổ, thẻ đoàn.

Với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, phong phú, vui tươi và bổ ích như: Thi nghi thức đội, thi văn nghệ và chấm trại đẹp, trang trí và thuyết minh trại, đốt lửa trại; Hội thi vẽ tranh, trò chơi dân gian, múa hát sân trường, hội trại 26/3, các hoạt động về nguồn - kết nạp đoàn viên mới… thu hút đông đảo đội viên tham gia.

Ngày hội giúp các em hiểu hơn về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, khắc sâu thêm niềm tự hào về màu áo xanh thanh niên, vun đắp lý tưởng sống, tinh thần yêu nước cho các em.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: “Đây là hoạt động truyền thống của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu nhi về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh;

Tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức, phấn đấu trở thành những đoàn viên, thanh niên, những công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Thông qua các hoạt động của Ngày hội, Ban Bí thư TƯ Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội TƯ mong muốn toàn thể các em đội viên, thiếu nhi ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ;

Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp; phấn đấu để sớm trở thành người đoàn viên; xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Mới đây, trong Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại tỉnh Sơn La, các em đội viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tham gia nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, như: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; chương trình “Rèn luyện đội viên”; cuộc vận động “Vòng tay bạn bè”, “Giúp bạn vượt khó”, “Kế hoạch nhỏ”... thu hút các em ra sức thi đua trong học tập và hoạt động xã hội, nâng cao hiểu biết về lịch sử, truyền thống dân tộc, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các em được tham quan Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ khu Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, Đền thờ Bác Hồ…

Em Hà Thùy Dương - học sinh lớp 4A1 Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP Sơn La) tự hào khi được đại diện cho hơn 700 học sinh nhà trường báo cáo thành tích học tập của mình trong năm học qua.

“Em rất biết ơn và khâm phục những thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu và hy sinh để cho chúng em có được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, luôn chăm ngoan để trở thành con ngoan, trò giỏi, sau này khi lớn lên em sẽ trở thành người có ích cho quê hương!” - Hà Thùy Dương chia sẻ.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Sơn La trao sổ, thẻ đoàn viên cho 112 đoàn viên mới của Trường THPT Tô Hiệu; kết nạp 80 học sinh ưu tú Trường tiểu học Tô Hiệu vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận của Hội đồng đội tỉnh tới những học sinh ưu tú để quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người Đội viên Đội TNTP và Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Em Cao Ý Như, lớp 10A8, Trường THPT Tô Hiệu xúc động nói: “Em đã tích cực phấn đấu rèn luyện và học tập để trở thành một đoàn viên. Em rất vinh dự khi được kết nạp vào Đoàn”.

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Sơn La cho biết: “Qua chương trình “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn” chúng tôi muốn tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống vẻ vang của đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh”.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Ngày hội góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống của Đội, Đoàn, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên, đoàn viên tốt.

Trao khăn quàng đỏ cho học sinh ưu tú được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú bổ sung nhân lực cho Đảng

Tại tỉnh Bắc Ninh, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp bộ Đoàn triển khai trong các trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh.

Đầu tháng 2/2024, Đoàn Trường THPT Hàn Thuyên (TP Bắc Ninh) tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Chi bộ nhà trường tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ, xem xét, giới thiệu kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Học sinh Nguyễn Kiều Diễm, lớp 12A11 là một trong 23 đoàn viên ưu tú chia sẻ: “Em rất vui và hãnh diện khi được có tên trong danh sách này. Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện hơn nữa, tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động để được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Thầy giáo Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Đoàn Trường THPT Hàn Thuyên cho biết: “23 đoàn viên ưu tú đều là những học sinh trưởng thành từ phong trào Đoàn, đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành viên tích cực tham gia Chiến dịch Hoa phượng đỏ và các hoạt động tình nguyện.

Để đảm bảo công tác tạo nguồn tốt, kết thúc năm học lớp 10, 11, Đoàn trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp sàng lọc đoàn viên đảm bảo yêu cầu về đạo đức, hạnh kiểm, độ tuổi..., đưa vào danh sách quy hoạch phát triển Đảng.

Kết thúc học kỳ I lớp 12, Đoàn trường rà soát lần cuối và chốt danh sách quy hoạch giới thiệu cho cấp ủy Chi bộ nhà trường xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Bên cạnh đó, Đoàn trường tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức, đặc biệt là chủ trương phát triển đảng viên trong học sinh, từ đó giúp các em hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng”.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng chính là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của Đoàn.

Thùy Dương - Phi Hùng

LĐXH

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/vi-tre-em/khoi-day-y-chi-phan-dau-tro-thanh-doan-vien-uu-tu-20240327105822502.htm