Khởi động chương trình học bổng 'Nâng bước thủ khoa 2019'

Chương trình dự kiến được tổ chức tại TPHCM vào đầu tháng 12/2019 với một chuỗi sự kiện ý nghĩa: Tân thủ khoa từ mọi nơi sẽ tụ hội về TPHCM để tham gia các chương trình giao lưu, đêm hội gala, tham quan các danh thắng ở TPHCM và các tỉnh, dự lễ hội tôn vinh và nhận học bổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TPHCM và anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS HCM trao học bổng Nâng bước thủ khoa cho sinh viên năm 2018

Ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TPHCM và anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS HCM trao học bổng Nâng bước thủ khoa cho sinh viên năm 2018

Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1993. Hiện nay Báo Tiền Phong là cơ quan thường trực của quỹ. Quỹ do Thủ tường Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch điều hành, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong làm Phó Chủ tịch Điều hành và là Giám đốc Quỹ.

Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam có mục đích giúp đỡ các tài năng trẻ; đồng thời kiến nghị với Nhà nước những chính sách bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của đất nước ngay từ lứa tuổi thiếu niên.

Trong chuỗi hoạt động của Quỹ năm 2019 và cũng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953- 16/11/2019), báo Tiền Phong tổ chức chương trình "Nâng bước thủ khoa 2019”. Đây là lần thứ 4 chương trình được tổ chức với mong muốn tìm kiếm, tôn vinh, động viên và hỗ trợ tân thủ khoa nghèo, biết vượt nghịch cảnh.

Chương trình dự kiến được tổ chức tại TPHCM vào đầu tháng 12/2019 với một chuỗi sự kiện ý nghĩa: Tân thủ khoa từ mọi nơi sẽ tụ hội về TPHCM để tham gia các chương trình giao lưu, đêm hội gala, tham quan các danh thắng ở TPHCM và các tỉnh, dự lễ hội tôn vinh và nhận học bổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam giao lưu cùng sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2018

Đối tượng nhận học bổng là tân thủ khoa và những tân sinh viên có điểm thi cao, có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường ĐH từ tỉnh Quảng Trị vào đến Cà Mau. Hồ sơ tham gia xét Học bổng như sau:

1. Đối tượng là top thủ khoa đầu vào của các trường Đại học (nằm trong top 5 có điểm trúng tuyển cao nhất).

2. Giấy chứng nhận là tân sinh viên, là thủ khoa của trường, ngành, điểm số đầu vào (có xác nhận từ nhà trường)

3. Sổ hộ khẩu và CMND photo có chứng thực

4. Sổ hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số photo có chứng thực (nếu có)

5. Giấy chứng nhận các giải thưởng trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia, quốc tế (nếu có)

6. Mỗi thủ khoa tham gia ứng tuyển sẽ phải viết 1 bức thư nói về hoàn cảnh, nỗ lực của bản thân để trở thành thủ khoa, sinh viên thuộc top đâu của trường. Bên cạnh đó, bức thư cũng phải thể hiện được ước mơ và cống hiến của bản thân trong tương lai.

Về Quy trình xét: BTC sẽ dựa trên các tiêu chí về điểm số, hoàn cảnh gia đình, các giải thưởng, bức thư… để chọn ra 50 gương thủ khoa xuất sắc nhất trao học bổng.

Nhằm đưa học bổng được đến tay các em sinh viên, BTC kính mong Nhà trường, Học viện giới thiệu học bổng đến các em cũng như tạo điều kiện để các em hoàn thành hồ sơ sớm gởi về BTC trước ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Lưu ý: Thủ khoa được tài trợ đi lại, nơi ăn ở trong những ngày diễn ra chương trình.

Hồ sơ gửi về: Ban đại diện Báo Tiền Phong, số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM (Ngoài bì thư ghi rõ Hồ sơ Nâng Bước Thủ Khoa)

Để có thêm thông tin, xin liên hệ: Phóng viên Nguyễn Dũng: 0902.423.919- 0868.616.040 hoặc Ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM: 08. 3848.4366. Email: nguyendung.tienphong@gmail.com

BÁO TIỀN PHONG

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/khoi-dong-chuong-trinh-hoc-bong-nang-buoc-thu-khoa-2019-1483479.tpo