Khởi động 'cuộc chiến' sở hữu ô tô ở Singapore

Để giảm số lượng ô tô trong thành phố, Singapore vừa thông qua một phương pháp hạn ngạch nhằm mục tiêu là giảm ô nhiễm và ùn tắc giao thông.

Theo franceinfo.fr, ở Singapore có khoảng 600.000 ô tô được phép lưu thông trong thành phố và con số này sẽ không thể tăng thêm một chiếc nào nữa. Theo một sắc lệnh vừa được Chính phủ nước này thông qua, để bảo toàn chất lượng không khí và giảm ùn tắc giao thông, Singapore đã “đóng băng” số lượng xe của thành phố này. Cụ thể, nếu như thành phố cấp mới một chiếc xe thì đồng thời cũng phải cho thu hồi hoặc phá hủy một chiếc xe cũ. Đây thực sự là một tin tốt đối với mỗi chủ xe. “Singapore là một quốc đảo nhỏ. Chúng tôi phải kiểm soát số lượng xe để hạn chế ùn tắc giao thông", một tài xế taxi nói.

 Số lượng ô tô quá tải gây tình trạng ô nhiễm và tắc đường ở Singapore. (ảnh: bfmtv.com)

Số lượng ô tô quá tải gây tình trạng ô nhiễm và tắc đường ở Singapore. (ảnh: bfmtv.com)

Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh đối với những người muốn mua xe ô tô. Họ cần phải chờ có “một chỗ trống” để có thể sở hữu chiếc ô tô tự do đi trên đường. Theo franceinfo.fr, hiện Chính phủ Singapore đang bán đấu giá một số giấy phép có sẵn trên internet. Mỗi đại lý bán xe được phép mua 30 giấy phép cho khách hàng của mình. Trung bình, mỗi giấy phép có giá khoảng 40.000 dollars Singapore (SGD), tương đương 25.000 euro. “Giá giấy phép phản ánh giá của chiếc xe. Điều này có nghĩa là, một chiếc xe sedan nếu bán tại Pháp với giá 30.000 euro thì tại Singapore, người mua sẽ phải chi ra 95.000 euro”, trang mạng franceinfo.fr cho biết thêm.

Để giảm tải mật độ giao thông trên đường phố cũng như bảo vệ môi trường, Singapore khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm. Đến nay, Singapore đã mở rộng mạng lưới tàu điện ngầm thêm 30%, cũng như bổ sung thêm nhiều tuyến xe buýt mới. Trước đó, tháng 4-2018, chính phủ Đảo quốc sư tử đã phát động một chương trình, theo đó các chủ xe máy đăng ký trước ngày 1-7-2003 sẽ nhận được khoản tiền 2.000 SGD để hủy chứng nhận đăng ký xe máy, và thêm 1.500 SGD nếu cam kết không đăng ký mới trong 5 năm tiếp theo. Sau khi chương trình này kết thúc vào ngày 6-4-2023, Cơ quan Môi trường Quốc gia của Singapore (NEA) sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn xả thải trên các loại xe máy cũ.

PHƯƠNG LINH (theo franceinfo.fr)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/khoi-dong-cuoc-chien-so-huu-o-to-o-singapore-547710