Khởi động Cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ tương lai ngành cung ứng Việt Nam 2019

CEL Consulting vừa công bố chính thức tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ tương lai ngành cung ứng Việt Nam 2019- 'CEL future supply chain talent championship 2019', diễn ra từ 01/11/2019 – 21/12/2019, dành cho các bạn sinh viên hệ cử nhân đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Cuộc thi nhằm truyền cảm hứng, hỗ trợ định hướng, tạo cơ hội trải nghiệm và trau dồi những kỹ năng mới trong quản trị cung ứng mà bất cứ nhân sự nào trong ngành cũng đều cần phải có. Dự kiến cuộc thi sẽ thu hút khoảng 200 đội dự thi đến từ hơn 100 các câu lạc bộ sinh viên, các trường đại học, cao đẳng có ngành học liên quan về quản trị cung ứng, kinh tế đối ngoại, logistics, kỹ thuật.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ tương lai ngành cung ứng Việt Nam 2019

Khác với các cuộc thi trước đây tại Việt Nam về đề tài cung ứng, cuộc thi Cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ tương lai ngành cung ứng Việt Nam 2019 không xoay quanh những kiến thức học thuật trong quản trị cung ứng mà sẽ tập trung vào những kỹ năng mới của ngành cung ứng tương lai như: phân tích và xử lý dữ liệu bằng những công cụ mới, làm việc theo nhóm đưa ra cách giải quyết những tình huống quản trị cung ứng qua điển cứu của các chuỗi cung ứng thực tế trên thế giới.

Bà Quyên Nguyễn – Giám đốc CEL Consulting cho biết: Với sứ mệnh tạo ra một môi trường bổ ích để các bạn trẻ vận dụng những kỹ năng học được vào điển cứu thực tế, CEL Consulting còn lồng ghép xuyên suốt cuộc thi thông tin cập nhật tình hình về chuỗi cung ứng hiện nay của Việt Nam và thế giới để các bạn trẻ Việt Nam thấy được những khoảng chênh trong kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để từ đó có kế hoạch phát triển bản thân chuẩn bị cho tương lai. Toàn bộ các vòng của cuộc thi sẽ diễn ra bằng tiếng Anh, vì đây là điều kiện tiên quyết cho bất cứ nhân sự nào muốn tham gia vào ngành vì quản trị cung ứng là công việc có tính tương tác cao và toàn cầu.

Thanh Thanh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khoi-dong-cuoc-thi-tim-kiem-tai-nang-tre-tuong-lai-nganh-cung-ung-viet-nam-2019-127303.html