Khởi động dự án hỗ trợ phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 22-3, tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), đã diễn ra Hội thảo khởi động dự án 'Phụ nữ ứng phó với thiên tai và Biến đối khí hậu' với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai tại TP Trà Vinh.

Các đại biểu tham dự hội thảo khởi động dự án.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Tạ Việt Anh, đại diện đơn vị phối hợp thực hiện dự án cho biết, dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn Phường 8, Phường 9 và xã Long Đức của TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) trong khoảng thời gian một năm rưỡi, từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2020. Dự án do UBND TP Trà Vinh phối hợp tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ ForumSyd (Thụy Điển).

Mục tiêu chung của dự án nhằm hỗ trợ phụ nữ ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về nước sạch do thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra tại TP Trà Vinh. Qua thực hiện dự án sẽ nâng cao năng lực và tạo điều kiện cho phụ nữ địa phương có giải pháp tại chỗ và bền vững xử lý các vấn đề của mình, góp phần xây dựng cộng đồng có khả năng chống chịu; đồng thời cải thiện tiếp cận dịch vụ công về cấp thoát nước thông qua đối thoại chính sách.

Ông Tạ Việt Anh phát biểu tại hội thảo.

Dự án cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể, như: Thành lập và nâng cao năng lực của các Nhóm phụ nữ phát triển cộng đồng; Hỗ trợ các Nhóm phụ nữ phát triển cộng đồng thực hiện các mô hình và sáng kiến (mô hình lọc nước bằng năng lượng mặt trời và thực vật thủy sinh) góp phần giải quyết các vấn đề về nước sạch tại cộng đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai và BĐKH; Vận động nhân rộng các mô hình và sáng kiến của dự án thông qua tác động về mặt chính sách.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Long Đức (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) Nguyễn Nam Cường khẳng định, các hoạt động trong khuôn khổ dự án rất hữu ích và phù hợp với điều kiện của xã Long Đức, đặc biệt là các ấp ở vùng sâu, vùng xa chưa tiếp cận được nguồn nước sạch. Các giải pháp lọc và xử lý nước sạch bằng phương pháp thủy sinh và năng lượng mặt trời mà dự án hỗ trợ sẽ góp phần giải quyết các vấn đề về nước sạch một cách bền vững ở địa phương.

“Chúng tôi hy vọng dự án sẽ giúp phụ nữ tăng cường vai trò tích cực của mình trong công tác phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH”, Phó Chủ tịch UBND xã Long Đức nói.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Chia sẻ tại hội thảo, chị Thạch Thị Xinh, cư dân Khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh cho biết, khu vực chị sinh sống đang chịu nhiều tác động của BĐKH như nắng hạn kéo dài, thiếu nước sạch,… do đó phụ nữ trong Phường cũng muốn góp phần khắc phục nhưng còn thiếu thông tin và giải pháp. Vì vậy, khi biết dự án Phụ nữ ứng phó với thiên tai và BĐKH tại Trà Vinh có nhiều hoạt động thiết thực, chị và đông đảo phụ nữ trong phường liền hăng hái đăng ký tham gia vào nhóm phụ nữ phát triển cộng đồng.

Tại phiên đối thoại, các ý kiến đại biểu đều khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong ứng phó với thiên tai và BĐKH, đặc biệt trong bối cảnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang phải ứng phó với hạn hán, nhập mặn, và nguồn nước bị ảnh hưởng. Quá trình lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH sẽ khó thành công nếu không có sự tham gia và đóng góp của phụ nữ. Các đại biểu đều cho rằng, cộng đồng cần phát huy khả năng và sáng kiến của phụ nữ trong phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với BĐKH. Các đại biểu cũng đã thảo luận, bàn về cách nhân rộng kết quả dự án, chuyển đổi kinh nghiệm từ cơ sở thành chính sách, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực phụ nữ, để họ trở thành người thúc đẩy sự phát triển bền vững tại địa phương.

NGUYÊN MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39588602-khoi-dong-du-an-ho-tro-phu-nu-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau.html