Khởi động du lịch 'mùa nước đổ' 2023 tại Mù Cang Chải

Hàng năm vào dịp tháng 5, những thửa ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải sóng sánh mùa nước đổ, khởi đầu cho mùa vụ mới của Mông trên miền sơn cước.

Du lịch "Mùa nước đổ" Yên Bái được tổ chức trong tháng 5/2023.

Tối 29/4, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2023 của Yên Bái được tổ tại sân khấu trung tâm huyện Mù Cang Chải.

Chương trình nghệ thuật được thiết kế thành 2 phần, trong đó phần 1 diễn tả tinh thần “đất nước trọn niềm vui”, và phần 2 khắc họa rõ nét “Ngày hội vùng cao”. Chương trình đã đem đến những ca khúc mang màu sắc riêng như Mù Cang Chải ngày mới, người vùng cao là thế, Ngày hội Vùng cao diễn tả diện mạo mới, khí thế mới của vùng đất đậm chất văn hóa Mông.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, cho biết đây là một trong nhiều hoạt động thường niên được huyện tổ chức với chuỗi các hoạt động trải nghiệm khám phá Di tích quốc gia Đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang mùa nước đổ, Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”. Du khách sẽ được thưởng thức một kỳ nghỉ vui vẻ với các đặc sản vùng cao, hòa mình vào các trò chơi dân gian, các hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, được trải nghiệm các địa điểm du lịch hấp dẫn.

Dự kiến, chương trình du lịch "Mùa nước đổ” năm nay diễn ra trong tháng 5 với những trải nghiệm thực tế, đặc biệt là trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang từ nghệ thuật làm đất, đắp bờ đến gieo cấy hay nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, thêu dệt thổ cẩm, dệt vải Mông bằng sợi lanh, chế tác khèn Mông, nghệ thuật biểu diễn khèn Mông.

Tác phẩm "Vòng bạc của người Mông" của nhiếp ảnh gia Thanh Miền đoạt Huy chương Vàng cuộc thi Nhiếp ảnh New World lần 1 năm 2022.

Song song với đó, du khách sẽ được khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Mông, Thái tại các bản du lịch cộng đồng, tham quan, khám phá cảnh quan thiên nhiên Danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nổi tiếng như đồi Mâm xôi xã La Pán Tẩn, võng ruộng Móng ngựa xã Mồ Dề, rừng trúc xã Púng Luông, đồi thông, Sống lưng khủng long xã Dế Xu Phình, bãi đá cổ xã Lao Chải, rừng nguyên sinh xã Chế Tạo, đỉnh Lùng Cúng xã Nậm Có.

Nhân dịp này, triển lãm ảnh nghệ thuật Mù Cang Chải trong "Mùa nước đổ” được tổ chức quy tụ nhiều tác phẩm đẹp của các nhiếp ảnh gia. Còn nhớ vào hồi đầu tháng 10/2022, nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Miền của Yên Bái đã đoạt giải Huy chương vàng và Huy chương bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế New World 2022 với 2 tác phẩm lột tả vẻ đẹp của ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Đại diện phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mù Cang Chải cho hay, chương trình lần này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023), 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023). Đây cũng là dịp thuận lợi để quảng bá những sản phẩm du lịch hấp dẫn tới đông đảo du khách, tạo bước đệm để đưa Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch trong thời gian tới.

Nhật Nguyên

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khoi-dong-du-lich-mua-nuoc-do-2023-tai-mu-cang-chai-post474103.html