Khởi động Ngày hội khởi nghiệp quốc gia Techfest Vietnam 2022

Không chỉ có những công ty công nghệ lớn, ở triển lãm, nhiều trường cao đẳng, đại học đã 'trình làng' các sản phẩm sáng tạo của sinh viên, giáo viên.

Hôm nay (2/12), UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các cơ quan liên quan tổ chức Lễ khai mạc triển lãm và chuỗi các hoạt động của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest VietNam 2022.

Triển lãm nhiều sản phẩm công nghệ

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest Vietnam 2022 được khởi động bằng triển lãm hơn 300 gian hàng sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó có nhiều gian hàng của DN khoa học và công nghệ, gian hàng trưng bày sản phẩm mới của DN tiềm năng.

Khai mạc triển lãm sản phẩm công nghệ.

Khai mạc triển lãm sản phẩm công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC cho biết, những năm qua, đơn vị có nhiều mô hình khuyến khích sinh viên, DN cùng tham gia đổi mới sáng tạo như "vườn ươm sáng tạo" tại Trường Đại học Quốc tế miền Đông; phối hợp với Singapore xây dựng và kết nối hệ sinh thái công nghệ toàn cầu Block 71 Saigon... Tại triển lãm, các đơn vị thuộc Becamex cũng có nhiều gian hàng và cử cán bộ tham gia để học hỏi thêm kinh nghiệm.

"Chúng tôi muốn cho nhiều DN hiện hữu cũng như khởi nghiệp mới, đặc biệt là chuyên gia, nhà đầu tư có cơ hội gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm để nghiên cứu khởi nghiệp. Những trường hợp thành công sẽ có đầu tư để giúp Bình Dương tiếp tục có đà phát triển trong tương lai", ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ phát biểu khai mạc triển lãm sản phẩm công nghệ.

Không chỉ có những công ty công nghệ lớn, ở triển lãm, nhiều trường cao đẳng, đại học đã "trình làng" các sản phẩm sáng tạo của sinh viên, giáo viên. Tiến sĩ Đỗ Việt Dũng, trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, tỉnh Bình Dương cho biết, trường đem đến triển lãm mô hình truyền lực xe Hybrid và mô hình thực hành hệ thống năng lượng tái tạo.

“Trường Đồng An mong muốn giới thiệu các sản phẩm của sinh viên mang công nghệ mới để được DN nhìn nhận, từ đó thu hút đầu tư, khởi nghiệm cho các mô hình này. Khi đến triển lãm, giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ nhìn nhận những công nghệ mới hiện nay, từ đó cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế", Tiến sĩ Đỗ Việt Dũng chia sẻ.

Đa dạng các hoạt động ở Techfest Vietnam 2022

Trong 3 ngày diễn ra Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Vietnam 2022 (từ ngày 2 - 4/12), sẽ có 30 Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về xu hướng công nghệ, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch... Bên cạnh đó, ngày hội còn có Chung kết "Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia", là cơ hội để kết nối, chia sẻ và tạo lập những giá trị mới.

Thạc sĩ - Dược học Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương cho rằng, Techfest giống như 1 ngày hội để cho các nhà khoa học, DN cùng các cơ quan quản lý có dịp gặp nhau, trao đổi các thông điệp, được chia sẻ những kinh nghiệm làm việc. “Đặc biệt là đối với các dự án, đề tài về đổi mới sáng tạo, sẽ có nhiều DN cùng tầm nhìn, cùng sở thích và đam mê được gặp nhau sẽ tạo ra năng lượng tích cực để tiến tới trong tương lai", bà Liên nói.

Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ cho biết, Ngày hội là dịp tổng kết kết quả của chuỗi hoạt động Techfest đã được triển khai khắp cả nước trong năm 2022. Năm nay, lực lượng DN tham gia đông và có cả các DN lớn, từ đó khẳng định khái niệm "hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở" đã bắt đầu phát triển mạnh tại Việt Nam.

“Các tập đoàn, tổng công ty, DN đã trở thành những khách hàng, người đặt đầu bài cho hệ sinh thái khởi nghiệp và các DN starup đã đưa ra giải pháp, hướng đi cho các lời đặt hàng đó. Quá trình thu hút nguồn lực đầu tư từ DN, tập đoàn, tổng công ty đã hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển. Như vậy ý tưởng của những người làm khởi nghiệp đã chuyển giao vào trong các DN, tập đoàn, tổng công ty giúp hệ sinh thái khởi nghiệp mở rộng, kết nối vào cuộc sống, vào DN để phát triển kinh tế xã hội của đất nước", ông Tùng khẳng định./.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/khoi-dong-ngay-hoi-khoi-nghiep-quoc-gia-techfest-vietnam-2022-post988035.vov