Khởi động Tháng thanh niên

Sáng 25/2, tại Khu di tích Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề 'Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng', đồng thời phát động 2 chương trình Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Sức sống xanh – Vì Cà Mau xanh.

Tham dự buổi lễ có Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân.

Năm 2024, Cà Mau được chọn là 1 trong 3 điểm cầu khởi động Tháng Thanh niên cấp Trung ương.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao cờ lệnh phát động Tháng thanh niên năm 2024 cho anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh Cà Mau năm 2024.

Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tinh thần dấn thân vì cộng đồng và xã hội của tuổi trẻ tỉnh nhà bằng những công trình, phần việc, việc làm hiệu quả, đem lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Theo đó, Tỉnh đoàn chỉ đạo huyện, thành đoàn và tương đương đăng ký thực hiện nhiều công trình thiết thực. Cụ thể ươm, trồng trên 20.000 cây giống, cây chống sạt lở; bàn giao 7 nhà nhân ái; công trình thắp sáng đường quê 2.000m; hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số, xóa điểm đen rác thải;…, với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng. Cấp huyện sẽ thành lập 3 đội hình tình nguyện gồm Hãy làm sạch biển, MT69 và Sức sống xanh - Vì Cà Mau xanh.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho học sinh xã Khánh Bình Tây. (Trong ảnh: Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh).

Chỉ đạo tại lễ phát động, Phó chủ tịch Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh: “Chính quyền các cấp tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn thực hiện thành công các nội dung hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024 đã đề ra; tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, thanh niên phát huy sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời, tích cực hưởng ứng, phát triển và lan tỏa phong trào Tết trồng cây trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để vùng đất Cà Mau luôn xanh tươi, tràn đầy sức sống".

Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau trao tặng 20 suất quà dành cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết, trong Tháng Thanh niên năm 2024, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai, thực hiện các công trình, phần việc của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, các chủ trương cấp ủy, chính quyền chỉ đạo như: Tham gia xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số; trồng cây chống sạt lở; chống khai thác thủy sản có tính hủy diệt… Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; chú trọng thực hiện 3 liên kết trong các hoạt động tình nguyện “liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng”.

Hưởng ứng Chương trình 1 triệu cây xanh “Vì một Việt Nam xanh", năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau hỗ trợ 38.000 cây xanh, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng cho các huyện, thành phố; Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức hỗ trợ 5 triệu đồng thực hiện hoạt động trong Tháng Thanh niên. (Trong ảnh: Đại diện 2 đơn vị tài trợ trao hỗ trợ cho Tỉnh đoàn Cà Mau).

"Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong toàn tỉnh, lấy thanh thiếu nhi làm trung tâm để triển khai các hoạt động. Thông qua đó, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; kết nạp đoàn viên, hội viên mới; tăng cường công tác vận động, thành lập tổ chức Đoàn – Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; thực hiện tốt công tác chăm bồi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng", anh Trần Hoàng Đạo thông tin thêm.

Sau lễ ra quân, các đại biểu tham gia trồng 5.000 cây rừng tại Khu bãi bồi chắn sống thuộc ấp Kinh Hòn Bắc; thực hiện hoạt động Hãy làm sạch biển, ra quân dọn dẹp vệ sinh và xử lý điểm đen rác thải nhựa.

Các đại biểu, lực lượng đoàn viên, thanh niên trồng 5.000 cây rừng tại Khu bãi bồi chắn sống thuộc ấp Kinh Hòn Bắc. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ và chương trình Sức sống xanh – Vì Cà Mau xanh.

Hoàng Vũ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khoi-dong-thang-thanh-nien-a31414.html