Khởi động 'Thử thách khởi nghiệp của năm 2018' ở Việt Nam

Năm 2018, Việt Nam được chọn là một trong những nước châu Á đầu tiên khởi động mùa thứ 2 của cuộc thi này.

Nối tiếp thành công cuộc thi “Thử thách khởi nghiệp của năm 2015” do Total tổ chức tại hơn 30 quốc gia châu Phi và năm 2018 này Total quyết định mang cuộc thi trở lại với quy mô lớn hơn (diễn ra ở 60 quốc gia của 4 châu lục). Tại Việt Nam, cuộc thi chính thức khởi động, thu hút hơn 50.000 lượt truy cập và tham gia của thí sinh trên toàn quốc.

Diễn giả Lý Quí Trung, CEO AKA Furniture Group chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp

Một trong những cột mốc quan trọng của cuộc thi là buổi gặp gỡ và giao lưu với ban tổ chức và ban giám khảo có chủ đề “Đối thoại ý tưởng & đột phá” tại TP.HCM. Đây là dịp để tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, cảm hứng và kỹ năng để hình thành, phát triển và hoàn thiện ý tưởng kinh doanh của cuộc thi. Cuộc thi có 5 giải thưởng (cho mỗi quốc gia), gồm: Giải Nhất: 335 triệu đồng; giải Nhì: 200 triệu đồng; giải Ba: 135 triệu đồng; 2 giải phụ dành cho thí sinh nữ xuất sắc nhất và thí sinh có dự án giải quyết vấn đề năng lượng sạch.

Người có ý tưởng đoạt giải cao nhất Việt Nam sẽ được chọn tham dự cấp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Người thắng giải cấp khu vực sẽ tham gia vòng thi quốc tế tại Paris, Pháp (dự kiến diễn ra vào tháng 3-2019). Vòng đăng ký đang tiếp tục mở cửa đến 14 giờ, ngày 13-11 tại website https://startupper.total.com/vn/challenges/startupper-total.

NM

Nguồn PLO: http://plo.vn/thi-truong-tieu-dung/khoi-dong-thu-thach-khoi-nghiep-cua-nam-2018-o-viet-nam-802409.html