Khởi động tưng bừng tại Lễ hội Quán Thế Âm 2023

ĐNO - Sáng 8-3, tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm và tuyến đường Sư Vạn Hạnh diễn ra một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023.

Video: XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

Tuyến đường Sư Vạn Hạnh - nơi diễn ra nhiều hoạt động của Lễ hội Quán Thế Âm.

Theo chương trình lễ hội, trong ngày 8-3 diễn ra 13 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Cụ thể, sáng 8-3 có hội thi kéo co giữa 4 phường (Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Quý, Hòa Hải), mở cửa tham quan Bảo tàng văn hóa Phật giáo, trưng bày đá mỹ nghệ Non Nước, triển lãm tranh, ảnh về di tích Ma nhai và danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Trong chiều 8-3 diễn ra hội hô hát bài chòi Khu 5, lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, lễ tế Xuân cầu quốc thái dân an, biểu diễn thả diều nghệ thuật, âm nhạc dân tộc, nghệ thuật dân gian, trình diễn khinh khí cầu, khai trương Thư viện Vạn Hạnh.

Còn tối cùng ngày diễn ra chương trình khai mạc lễ hội, biểu diễn nghệ thuật Nhật Bản, thư pháp đại tự, chương trình nghệ thuật và hoa đăng lửa trại.

Năm nay, Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 10-3.

Hội thi kéo co diễn ra sôi nổi, thu hút hàng trăm người đến tham gia và cổ vũ.

Hội Hán Nôm thành phố viết tặng thư pháp cho người tham gia lễ hội.

Nhiều người đến xin chữ để cầu mong may mắn, bình an, thành công.

Người dân tham quan các sản phẩm điêu khắc đá Non Nước tại lễ hội.

Biễu diễn chế tác đá Non Nước.

Hàng nghìn sản phẩm đá do các nghệ nhân chế tác Non Nước thực hiện đang được trưng bày tại lễ hội.

Người dân tham quan triển lãm ảnh di tích Ma nhai và danh thắng Ngũ Hành Sơn.

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/anh-va-video/202303/khoi-dong-tung-bung-tai-le-hoi-quan-the-am-2023-3940649/