Khơi gợi 'Ký ức tự hào': Phát động cuộc thi viết nhân 70 năm Giải phòng Thủ đô

Cuộc thi chọn mốc 1954 - giai đoạn giải phóng và tiếp quản Thủ đô cho các tác phẩm dự giải, khuyến khích không chỉ hình thức viết văn, viết ký mà còn cả phóng sự ảnh trực quan, sinh động.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới phát biểu tại lễ phát động cuộc thi viết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ nhiều năm nay, Hà Nội vùng đất ngàn năm văn hiến là đối tượng quen thuộc của sáng tác văn học, âm nhạc và nghệ thuật nói chung. Tuy nhiên với cuộc thi viết “Ký ức tự hào” do Báo Hà Nội mới phát động, các đề tài sẽ được thu gọn về thời gian quanh mốc 1954.

Lễ phát động cuộc thi vừa diễn ra tại trụ sở báo, chiều ngày 28/3, nhằm dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànôịmới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024). Sự kiện thu hút sự quan tâm đông đảo của nhiều người viết văn kỳ cựu.

Báo Hà Nội mới xác định đây là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống, văn hóa lịch sử của Thăng Long-Hà Nội, đặc biệt về những thành tựu kinh tế-văn hóa-xã hội của Thủ đô trong hành trình 7 thập kỷ phát triển.

Các tác phẩm dự thi là những hồi ức, ký ức và tư liệu về những kỷ niệm hoặc nhân vật lịch sử liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ và thời kỳ tiếp quản Thủ đô (tháng 10/1954); phản ánh không khí đời sống xã hội ở hà Nội thời kỳ sau ngày giải phóng và thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa…

Đối tượng trong các tác phẩm cũng có thể là tấm gương người tốt việc tốt, anh hùng lao động, công dân Thủ đô ưu tú… với nhiều đóng góp cho thành phố; những sáng kiến, đề xuất nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại.”

“Tôi bày tỏ mong mỏi các cây bút sẽ để tâm lắng nghe những chuyển động của thành phố để có thể viết những bài sâu sắc, thuyết phục về một ‘Hà Nội phi thường trong sức sinh sôi’ như nhà thơ Bằng Việt từng viết,” nhà báo Nguyễn Minh Đức – Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới chia sẻ tại lễ phát động.

Cột cờ Hà Nội, chụp ngày 10/10/2023. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cuộc thi mời gọi các tác giả ở mọi lứa tuổi, ở cả trong và ngoài nước, từ người viết chuyên nghiệp tới không chuyên để có những khía cạnh và góc nhìn riêng.

Ông Trần Văn Mỹ, một trong những cây bút được mời phát biểu tại buổi lễ cũng bày tỏ mong muốn sự tham gia của mọi lứa tuổi: Với 70 năm trôi qua, chúng ta đang bước vào thế hệ thứ ba kể từ năm 1954. Các bạn trẻ có những góc nhìn riêng của mình và ông mong muốn được hiểu thêm về Hà Nội qua những góc nhìn ấy.

Về quy định, Ban Tổ chức tiếp nhận các thể loại tản văn, bút ký, ghi chép, phóng sự, phóng sự ảnh. Với thể loại viết, mỗi tác phẩm dài tối đa 1.500 chữ, khuyến khích có gửi kèm hình minh họa với chất lượng được đảm bảo.

Tác phẩm/sản phẩm đạt tiêu chuẩn phải đảm bảo chưa đăng tải, công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ban Tổ chức bắt đầu nhận và đăng tải tác phẩm dự thi từ sau 28/3 đến khi kết thúc ngày 10/9/2024.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất (30 triệu đồng), 2 giải Nhì (15 triệu đồng), 3 giải Ba (10 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (3 triệu đồng).

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải diễn ra đúng dịp 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) năm nay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/khoi-goi-ky-uc-tu-hao-phat-dong-cuoc-thi-viet-nhan-70-nam-giai-phong-thu-do-post937066.vnp