Khởi hành hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương'

Sáng 27.4, tại Cảng Cát Lái, Lữ đoàn 125, Quân cảng Hải quân, Q.2, TP.HCM, T.Ư Đoàn phối hợp Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' lên đường.

Đại diện T.Ư Đoàn, đại diện Bộ tư lệnh quân chủng Hải quân và trưởng đoàn hành trình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm Đoàn tàu không số

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư BCH T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Chuẩn Đô đốc - Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân Phạm Văn Sơn; Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân, các lãnh đạo ban ngành, đoàn thể cùng hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên TP.HCM đến tiễn đoàn.

Đúng 7 giờ 30, hơn 200 đại biểu tham gia hành trình đã lên tàu thực hiện chuyến thăm huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và thềm lục địa phía Nam DK1. Hành trình sẽ diễn ra từ ngày 27.4 - 6.5, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nêu rõ: “Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” là hành trình mở đầu cho chuỗi hoạt động “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” của tuổi trẻ cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là năm thứ 9 liên tiếp, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện hành trình. Nhằm nâng cao nhận thức về biển đảo, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân; đồng thời có những việc làm cụ thể, thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ và thực hiện chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Anh Lê Quốc Phong tặng hoa cho hành trình

Đại diện cho các đại biểu tham dự hành trình, bạn Phan Thanh Sang (Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt) bày tỏ: “Chúng tôi luôn ý thức rằng ở biên cương hải đảo, nơi đầu sóng ngọn gió, biết bao cán bộ chiến sĩ đang canh gác, chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, từng đảo đá, đảo chìm, thềm lục địa thiêng liêng của đất nước trong điều kiện còn nhiều khó khăn gian khổ. Chúng tôi tự hào và ý thức rằng chuyến đi chính là “cột mốc” trong hành trình sống, cống hiến của tuổi trẻ”

Đại biểu tham gia đoàn hành trình sáng nay

Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tiễn các đại biểu lên tàu

Đại biểu lên tàu

Đoàn viên thanh niên TP.HCM tiễn đoàn

Tham gia hành trình, các đại biểu sẽ có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhiệm vụ của chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài ra, khi đoàn hành trình tới các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, sẽ có những hoạt động xã hội như thăm, tặng quà và giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao… để động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo.

Nữ Vương - Nữ Vương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/khoi-hanh-hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-que-huong-829931.html