Khởi nghiệp từ nội lực

Đà Nẵng đang là một trong số địa phương dẫn đầu trong cả nước trong hoạt động khởi nghiệp. Vì lẽ này, Diễn đàn khởi nghiệp của thanh niên lần đầu tiên đã được tổ chức tại đây, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong Diễn đàn, Thủ tướng chia sẻ, so với cách đây hai năm, khi ông dự lễ khởi xướng “Năm quốc gia khởi nghiệp” thì đến nay có hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. “Sự háo hức, sáng kiến, kiến nghị của các bạn hôm nay nói lên khát vọng thành công”. Và ông nhìn nhận: “Từ trước đến nay, chưa bao giờ khởi nghiệp ở nước ta phát triển mạnh mẽ như thời gian qua”.

Theo ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phải dựa vào nội lực mới có thể phát triển. Để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đi vào thực chất, Đà Nẵng thành lập Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố, quy tụ được một mạng lưới thành viên đa dạng và rộng khắp. Hội đồng tập hợp được nhiều nguồn lực nhằm phân phối, chia sẻ mô hình để phát triển hệ sinh thái. Bên cạnh đó, đây còn là nơi thành lập vườn ươm doanh nghiệp đầu tiên của cả nước theo hình thức công - tư, sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ của thành phố và kêu gọi được 12 doanh nhân góp vốn. Hiện, đã xuất hiện nhiều đơn vị ươm tạo lớn như PISI-CIT, Songhan Incubator… Hiện nay Đà Nẵng đã ươm tạo 50 Cty khởi nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp tự thành lập và phát triển. Nhiều Cty ươm tạo như Hekate ứng dụng trí tuệ nhân tạo đóng góp vào phát triển du lịch thành phố, Zody hoạt động trong lĩnh vực sinh học cho người tiêu dùng… đều gọi vốn thành công và cạnh tranh được với thị trường. Tại TPHCM, Giám đốc Sở KHCN Nguyễn Việt Dũng đồng tình với ý kiến trên và minh chứng bằng con số 4.000 nhóm khởi nghiệp được huấn luyện, 140 giáo viên của 20 trường đại học được trang bị kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo.

Bà Caitlin Wiesen - Giám đốc Quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) - khẳng định rằng, liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp thì yếu tố nội sinh từ chính sách và môi trường đóng vai trò hết sức quan trọng. Môi trường sẽ tạo không gian cho doanh nghiệp làm việc hiệu quả. Bà Caitlin Wiesen nêu ra 4 khía cạnh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả chính là: Tạo vườn ươm, tiếp cận thị trường, định chế tài chính cấp độ quốc gia và địa phương; sự hợp tác cộng hưởng giữa tư nhân và nhà nước…

Nguyễn Trung Hiếu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/so-tay-kinh-te/khoi-nghiep-tu-noi-luc-644556.ldo