Khối ngoại giảm bán ròng, kỳ vọng VN30 sớm vượt mức kháng cự 1.285 điểm

Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào.

Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, 14/5, thị trường sau 3 phiên điều chỉnh đã hồi phục trở lại và có phần đi ngược với thị trường chứng khoán Mỹ. Cụ thể, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.25% dừng tại 1243.28 điểm, chỉ số HNX-Index cùng chiều tăng 0.25%, chỉ số Upcom-Index cộng thêm 0.15%. Giá trị giao dịch đạt 17,859 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Nhóm vốn hóa lớn có diễn biến tích cực trở lại nhờ đà tăng của VIC tăng mạnh từ đầu phiên. Ngoài ra, các cổ phiếu có vốn hóa lớn khác như MWG (3.09%), BCM (3.91%), GVR (1.56%), VPB (1.6%), VNM (1.06%) tăng tốt trong phiên hôm nay. Ở chiều ngược lại, BID, PLX, VJC, TCB giảm từ 1-2%.

Nhóm cổ phiếu Công nghệ (CMG, ELC), Bất động sản (SZC, AGG, DXG), Hàng không (HVN) là các nhóm ngành mạnh hơn thị trường. Ngược lại, nhóm Chứng khoán, Chăn nuôi có sự điều chỉnh.

Khối ngoại giảm cường độ bán ròng so với phiên liền trước còn 851 tỷ đồng trong đó VHM (148 tỷ), VPB (100 tỷ), HPG (94 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, MWG (221 tỷ) cùng với HVN (61 tỷ), VNM (37 tỷ) là các cổ phiếu dẫn đầu ở chiều mua ròng.

 Thị trường vẫn trong xu hướng tăng

Thị trường vẫn trong xu hướng tăng

"Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại và chỉ số VN30 vẫn có khả năng sẽ thử thách lại mức kháng cự 1,285 điểm. Đồng thời, chúng tôi vẫn kỳ vọng chỉ số VN30 sớm vượt được mức kháng cự 1,285 điểm trong những phiên giao dịch tới.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Penny vẫn tiếp tục thu hút dòng tiền và khiến dòng tiền e ngại ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng chúng tôi cho rằng dòng tiền ở giai đoạn này sẽ sớm lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu trong vài phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng và vẫn đang ở vùng an toàn.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào", Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.

Giá dầu Brent chạm mức thấp nhất 4 tuần gần đây

Giá dầu Brent giảm xuống dưới 82.5 USD/thùng vào thứ Ba, đóng cửa ở mức thấp nhất trong một tháng, do giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến trong tháng 4 dẫn đến lo ngại về lãi suất cao kéo dài của Fed và tác động tiềm tàng đối với nhu cầu dầu mỏ.

Ngoài ra, báo cáo mới nhất của OPEC cho thấy các thành viên OPEC+ đã vượt quá giới hạn đã thỏa thuận khi bơm thêm 568,000 thùng/ngày vào tháng trước. Mặc dù vậy, OPEC vẫn lạc quan về nhu cầu dầu toàn cầu, dự đoán mức tăng 2.25 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 1.85 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Trong khi đó, thị trường đang theo dõi chặt chẽ các vụ cháy rừng ở miền Tây Canada, có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu của nước này là 3.3 triệu thùng/ngày.

Đồ thị giá dầu Brent đóng cửa giảm 1.18% trong phiên giao dịch ngày 14/05/2024 vẫn đang nằm trong vùng 81.7 – 84.5. Khả năng giá dầu Brent sẽ hồi phục khi tiến gần đến vùng hỗ trợ quanh 81.4. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.

Phố Wall tăng điểm chờ dữ liệu lạm phát

S&P 500 đã tiến gần hơn đến mức cao nhất mọi thời đại, tăng thêm gần 0.5%. Chỉ số Dow Jones tăng 126 điểm và Nasdaq 100 tăng gần 0.7%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu PPI mới, trong khi chờ đợi báo cáo lạm phát tháng 4 sẽ ra mắt vào ngày mai.

Giá sản xuất đã vượt qua dự báo trong tháng 4, nhưng số liệu tháng 3 đã được điều chỉnh giảm mạnh. Bình luận của Chủ tịch Powell tại Cuộc họp của Hiệp hội Ngân hàng Nước ngoài không đưa ra bất kỳ manh mối mới nào. Powell nói “Chúng tôi không trông chờ đây là con đường bằng phẳng. Nhưng chỉ số lạm phát cao hơn bất cứ ai đang mong đợi. Chúng ta cần phải kiên nhẫn và để chính sách kiềm chế phát huy tác dụng.”

Đồ thị giá của chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0.32% trong ngày giao dịch 14/05/2024 tuy nhiên vẫn nằm trong vùng 39,403 – 39,647. Khả năng Dow Jones sẽ tiếp tục tăng và kiểm định lại vùng kháng cự quanh 39,889. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của ba chỉ số vẫn duy trì ở mức TĂNG.

Chỉ số YS30 – Nhóm BĐS khu công nghiệp dẫn đầu đà tăng

Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 104.20 điểm (+0.2%) và duy trì tình trạng đi ngang trong 6 phiên liên tiếp với khối lượng giao dịch thấp. Đồng thời, đồ thị giá vẫn có dấu hiệu sớm thoát khỏi giai đoạn tích lũy trong những phiên giao dịch tới và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

Nhóm cổ phiếu BĐS khu công nghiệp dẫn đầu đà tăng trong phiên 14/05/2024 với các cổ phiếu nổi bật là IDC, VGC.

Lê Trần

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/khoi-ngoai-giam-ban-rong-ky-vong-vn30-som-vuot-muc-khang-cu-1285-diem-210764.html