Khơi nguồn sáng tạo, khuyến khích tài năng trẻ

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến (SK), sáng chế của tuổi trẻ Quân chủng Hải quân (QCHQ) được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp.

 Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và Ban Thanh niên Quân đội chúc mừng các tác giả có đề tài, sáng kiến đoạt giải A, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ IX.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân và Ban Thanh niên Quân đội chúc mừng các tác giả có đề tài, sáng kiến đoạt giải A, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ IX.

Đến nay, Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh của quân chủng đã 9 lần tổ chức trao giải thưởng, qua đó khẳng định hiệu quả của hoạt động và giá trị khoa học, tính thực tiễn của các công trình, đề tài (ĐT), SK, khả năng sáng tạo cùng sự nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ hải quân.

Thượng tá Phạm Khoa Nam, Trưởng ban Thanh niên QCHQ chia sẻ: Để tạo sức lan tỏa sâu rộng của Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, năm qua, các cơ sở đoàn trong toàn quân chủng đã tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu có hệ thống điều lệ giải thưởng, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, như: Tổ chức các hội thi, diễn đàn, tọa đàm khoa học, sinh hoạt câu lạc bộ khoa học thanh niên, tổ chức đội khoa học kỹ thuật trẻ, thi ý tưởng sáng tạo... Cơ quan thường trực giải thưởng-Ban Thanh niên có nhiều biện pháp triển khai, hướng dẫn các cơ sở đoàn thực hiện điều lệ giải thưởng, thông qua tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn, học tập, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm tổng kết từ thực tế; làm tốt công tác tham mưu cho hội đồng giải thưởng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành để định hướng, chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện tốt điều lệ giải thưởng.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi, tạo sân chơi trí tuệ, góp phần phát triển tài năng trẻ trong quân chủng. Năm qua, hội đồng giải thưởng nhận được 18 ĐT, 35 SK. Hầu hết các tập thể, cá nhân có ĐT, SK tham gia giải thưởng đã chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức. Các ĐT, SK thể hiện rõ tính khoa học, thực tiễn, ứng dụng, sáng tạo và giá trị kinh tế-xã hội. Chất lượng các ĐT, SK tham dự giải thưởng tương đối tốt và đồng đều; nhiều ĐT, SK được áp dụng hiệu quả ở đơn vị cơ sở.

Tại chương trình trao Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ IX mới đây, chúng tôi thực sự ấn tượng với những ĐT, SK đoạt giải A. Tiêu biểu trong số đó là ĐT “Xây dựng ATLAS số hải đồ biển Việt Nam” của nhóm tác giả: Đại úy Đỗ Văn Mong, Trung úy Cao Hoàng Trưởng, Trung úy Nguyễn Mạnh Quân (Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu QCHQ). Đây là ĐT có nội dung thiết thực và tính sáng tạo. Thiết bị kiểm tra có khả năng ứng dụng thực tiễn trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng trên tàu ngầm, giúp tiết kiệm thời gian. Phần mềm huấn luyện sát thực tế, trực quan kèm theo các thông tin tra cứu, hướng dẫn giúp người học dễ dàng nghiên cứu, tiếp cận hệ thống. ĐT “Thiết bị chỉ báo độ nghiêng ngang, nghiêng dọc trên tàu ngầm Kilo 636” của nhóm tác giả: Thượng úy Lê Văn Trung, Đại úy Lê Nguyễn Ngọc Hoàng, Đại úy Bùi Văn Hoạt (Lữ đoàn 189) có tính cấp thiết cao, bởi nguồn vật tư trong các bộ Zip đã sử dụng gần hết, trong khi mua của nước ngoài giá cao và thời gian cấp hàng không kịp thời sẽ ảnh hưởng đến khả năng SSCĐ của tàu. ĐT ra đời đáp ứng kịp thời cho công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị; đồng thời tiết kiệm ngân sách trong mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật, chủ động trong công tác bảo đảm khí tài cho tàu ngầm Kilo 636, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phấn khởi khi SK “Thiết bị huấn luyện bắn pháo AK-176 cho trắc thủ máy điều khiển bắn tại bàn điều khiển" của mình và đồng đội được trao giải A, Đại úy Vũ Xuân Huy (Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân), bộc bạch: “Chúng tôi rất vui khi SK được hội đồng giải thưởng đánh giá có ý nghĩa thực tiễn, hàm lượng chất xám cao, phạm vi áp dụng rộng, thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ tại đơn vị. Chúng tôi đã tìm được giải pháp chế tạo khả thi, chi phí thấp. Điểm ưu việt của thiết bị so với các mô hình và phần mềm trước đây là thao tác giống 100% so với thực tế, hình ảnh sắc nét, thuận tiện trong sử dụng, khả năng nhân bản tốt và độ bền cao”.

Tại buổi lễ trao giải, các đại biểu được nghe giới thiệu nhiều ĐT, SK đạt giải cao, góp phần thiết thực xây dựng đơn vị và quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính ủy QCHQ, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đánh giá: Giải thưởng mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh từ khi ra đời đến nay được tuổi trẻ quân chủng nhiệt tình hưởng ứng, với hơn 500 công trình, ĐT, SK trong tất cả lĩnh vực hoạt động, có giá trị thực tiễn và tính ứng dụng cao, trong đó một số công trình đoạt giải cao khi tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Giải thưởng thực sự góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủng; tạo động lực, chắp cánh cho những ước mơ nghiên cứu khoa học và phát hiện tài năng trẻ để đào tạo, bồi dưỡng.

Bài và ảnh: KHÁNH MINH - VĂN TUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khoi-nguon-sang-tao-khuyen-khich-tai-nang-tre-570451