Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới tại Lào Cai, Lạng Sơn

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị ( Lạng Sơn) chính thức khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh với Trung Quốc sau 3 năm đóng cửa do dịch COVID-19.

Gặp mặt giao lưu giữa cư dân biên giới trên cầu Hồ Kiều 2 sau gần 3 năm đóng cửa biên giới để chống dịch COVID-19. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Gặp mặt giao lưu giữa cư dân biên giới trên cầu Hồ Kiều 2 sau gần 3 năm đóng cửa biên giới để chống dịch COVID-19. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Hình ảnh gặp mặt giao lưu giữa cư dân biên giới trên cầu Hồ Kiều 2 sau gần 3 năm đóng cửa biên giới chống dịch COVID-19. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Những du khách, cư dân biên giới làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 8/1, sau khi tỉnh Lạng Sơn có thông báo Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chính thức khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, hàng nghìn công dân đã xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Lực lượng kiểm dịch y tế kiểm tra giấy tờ có liên quan trước khi xuất cảnh. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị làm thủ tục xuất cảnh cho công dân. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đảm bảo an ninh, hướng dẫn công dân xuất nhập cảnh. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Hàng nghìn công dân chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Hàng nghìn công dân chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.(Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoi-phuc-hoat-dong-xuat-nhap-canh-qua-bien-gioi-tai-lao-cai-lang-son/840134.vnp