Khôi phục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

Sáng 1/12, tại cửa khẩu Chi Ma huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Lộc Bình và Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Lễ khôi phục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình cho biết: Từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới, cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm đã tạm dừng các hoạt động xuất nhập cảnh. Sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh, thời gian vừa qua, 2 bên đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cho khôi phục xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu này.

Đông đảo lãnh đạo, các ngành chức năng hai huyện của 2 nước tham gia hoạt động khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Ảnh: Duy Chiến.

Trước đây, khi chưa xảy ra dịch COVID-19, tại cửa khẩu Chi Ma diễn ra sôi nổi xuất nhập khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực như: nguyên liệu thuốc bắc, sắn khô, hàng nông sản. Trung bình mỗi ngày có hàng tấn hàng được thông quan qua biên giới Việt - Trung. Hàng trăm lượt người xuất cảnh mỗi ngày qua cặp Chi Ma - Ái Điểm để trao đổi, giao thương buôn bán, thăm thân. Dịp cuối năm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu nhộn nhịp...

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, sau khi có dịch COVID-19, các hoạt động có lúc, có nơi đình trệ; việc giao thương tạm ngưng; xuất nhập cảnh đình trệ...

Sau khi dịch COVID-19 được kìm chế, các ngành, các cấp chức năng của hai nước đã tiến hành nhiều cuộc hội đàm để từng bước khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu qua biên giới.

Việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh là sự kiện quan trọng, tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch giữa 2 bên ngày một phát triển; tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới 2 nước qua lại thăm thân, có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Lãnh đạo hai địa phương của 2 nước tặng hoa chúc mừng du khách xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc). Ảnh: Duy Chiến.

Ngay trong sáng 1/12 đã có trên 50 khách của ta và nước bạn xuất nhập cảnh qua biên giới thăm thân, tìm đối tác làm ăn, trao đổi hàng hóa, tìm hiểu, trải nghiệm, giao lưu giữa hai nước.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khoi-phuc-xuat-nhap-canh-qua-cua-khau-chi-ma-ai-diem-post1591700.tpo