Khởi quay những phân đoạn Nguyễn Du thời thơ ấu tại Khu di tích ở Hà Tĩnh

Bộ phim tài liệu nghệ thuật 'Đại thi hào Nguyễn Du' vừa được đoàn làm phim tạo dựng bối cảnh và khởi quay những phân đoạn Nguyễn Du thời thơ ấu ngay trong Khu di tích Nguyễn Du ở Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Bộ phim “Đại thi hào Nguyễn Du” được tạo dựng bối cảnh ngay trong Khu di tích Nguyễn Du, ở Tiên Điền, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

Truyện Kiều của Nguyễn Du kể về Thúy Kiều, một người phụ nữ tài sắc, xuất thân trung lưu nhưng bất ngờ rơi vào cảnh khốn đốn vì cha nàng bị vu oan. Để chuộc cha, Thúy Kiều đành bán mình và rơi vào lầu xanh. Tại đây, cô trải qua nhiều thăng trầm, kéo theo những mối quan hệ đặc biệt về sau…

Bộ phim tài liệu nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du” lần đầu được thực hiện về cuộc đời của Nguyễn Du và những đóng góp của Đại thi hào đối với nền văn hóa dân tộc.

Bộ phim được xây dựng từ ý tưởng của Tiến sĩ Phạm Xuân Mừng, một người con của quê hương Hà Tĩnh, có tình cảm đặc biệt với Truyện Kiều và cụ Nguyễn Du. Ý tưởng nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của rất nhiều con em Hà Tĩnh xa quê và các bạn bè yêu mến Nguyễn Du và Truyện Kiều trong, ngoài nước.

Một số phân cảnh về cuộc đời Thúy Kiều được tái hiện trong bộ phim.

Bộ phim tài liệu nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du” có thời lượng dự kiến 180 phút, được chia làm 3 phần: Thời thơ ấu (kể về quãng đời của cụ Nguyễn Du từ năm 6 tuổi, trở về quê cha ở Tiên Điền...); phong trần và thanh cao (kể về quãng thời gian Nguyễn Du trưởng thành và ra làm quan cũng như giai đoạn ông sáng tác các tác phẩm như Truyện Kiều, Thanh Hiên thi tập...); những giá trị của Truyện Kiều và những di sản mà Nguyễn Du để lại.

Bộ phim được đầu tư hơn 15 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Không gian văn hóa Việt Media sản xuất với sự hợp tác của Hãng phim truyện I Việt Nam và Queen Group. Khởi quay từ năm 2017, đoàn làm phim đã trải qua nhiều cảnh quay ở nhiều tỉnh, thành trong nước và ở nước ngoài.

Bộ phim lần đầu được thực hiện về cuộc đời của Nguyễn Du và những đóng góp của Đại thi hào đối với nền văn hóa dân tộc.

Dự kiến phim sẽ hoàn thành và ra mắt khán giả vào dịp kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du vào tháng 11/2020.

Bộ phim hiện đang được kỳ vọng là một trong những tác phẩm chuyển thể ấn tượng, mang đậm bản sắc Việt Nam trong bối cảnh phim thị trường đang chiếm ưu thế.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khoi-quay-nhung-phan-doan-nguyen-du-thoi-tho-au-tai-khu-di-tich-o-ha-tinh-post71838.html