Khởi sắc ở xã bán sơn địa Hòa Hội

Người dân thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa phát triển mô hình trồng rau sạch. Ảnh: NGÔ XUÂN

Hòa Hội là xã bán sơn địa, được thành lập theo Quyết định 177-QĐ/CP ngày 23/4/1979 của Hội đồng Chính phủ, thuộc TX Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh (nay thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Từ một vùng kinh tế mới, ngày nay xã Hòa Hội đã khởi sắc khi có những sản phẩm hàng hóa giá trị, những dự án lớn được đầu tư, người dân thu nhập ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cho biết: Hòa Hội có thôn Nhất Sơn, thôn Phong Hậu và buôn Hố Hầm, với tổng diện tích tự nhiên trên 57km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp hơn 1.500ha, dân số trên 1.000 hộ với gần 4.000 người (số người trong độ tuổi lao động là 2.783 người). Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận giữa chính quyền địa phương và nhân dân, hiện xã Hòa Hội đã và đang từng bước thay da đổi thịt.

Đi lên từ gian khó

Năm 1976, nhiều gia đình ở các xã, phường của TX Tuy Hòa tình nguyện đến vùng đất Lỗ Rong (nay là thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội) để xây dựng kinh tế mới. Tháng 4/1979, xã Hòa Hội thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 khu kinh tế mới: Lỗ Rong, Phong Hậu và Hố Hầm, thuộc TX Tuy Hòa. Đây là cột mốc đánh dấu sự hình thành và phát triển của xã bán sơn địa ở phía tây của huyện Phú Hòa ngày nay.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (58 tuổi), nguyên quán ở phường 2, TP Tuy Hòa, hiện là giáo viên Trường tiểu học và THCS Hòa Hội, kể: Năm 1976, tôi theo gia đình đến khu kinh tế mới Lỗ Rong lập nghiệp. Ngày đó, mỗi gia đình được UBND tỉnh Phú Khánh hỗ trợ 6 tháng gạo để ổn định cuộc sống ban đầu trong việc khai khẩn đất hoang. Mặc dù đất rộng nhưng thiếu phương tiện sản xuất, việc cấp gạo nhiều lúc còn chậm nên hộ nào cũng khó khăn, phải trồng thêm sắn, bắp để ăn. Thêm vào đó, hệ thống điện, đường, trường, trạm… tạm bợ, thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, trận lũ lụt năm 1977 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và hoạt động lao động sản xuất của người dân ở vùng kinh tế mới này. Chán nản với cuộc sống khó khăn, lo sợ bệnh sốt rét luôn rình rập, không ít hộ lần lượt bỏ về quê.

Thấy vậy, gia đình ông Nghĩa cũng nao núng nhưng rồi được sự động viên của một số người còn ở lại, cả nhà ông cố gắng bám trụ và tích cực khai hoang đất để sản xuất. “Dẫu vất vả nhưng người dân nơi đây vẫn giữ tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, xây dựng xã Hòa Hội ngày càng khởi sắc như hôm nay”, ông Nghĩa chia sẻ.

Phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, hằng năm, người dân địa phương duy trì sản xuất hơn 1.500ha; trong đó có 94ha trồng lúa 2 vụ chất lượng cao, 730ha mía, 401ha sắn, 30ha bắp, 160ha dưa hấu và rau các loại, 22ha đậu các loại, 10ha mè và 62ha khóm. Năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn xã gần 50 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo ngày càng giảm.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội ở xã Hòa Hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, tỉ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95%. Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh…

Ông Thân Văn Đương quê ở Ba Vì, Hà Nội, hiện ở thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, từng là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, trải lòng: “Trải qua những năm tháng khó khăn gian khổ, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, người dân chúng tôi đã tự tin làm giàu trên quê hương thứ hai của mình”.

Hòa Hội được công nhận xã nông thôn mới vào tháng 5/2018. Hiện toàn xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng trong năm 2023.

Xã Hòa Hội, vùng đất kinh tế mới năm xưa giờ đang đổi thay từng ngày với những sắc màu tươi thắm. Ẩn sau nét đẹp vùng núi bán sơn địa, cùng những âm thanh rộn ràng cuộc sống là ý chí và nghị lực của hàng ngàn con người nơi đây luôn vượt qua khó khăn, cùng xây dựng Hòa Hội ngày một phát triển.

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/294686/khoi-sac-o-xa-ban-son-dia-hoa-hoi.html