Khởi sắc quê hương anh hùng

Phát huy truyền thống cách mạng cùng những thành quả đã đạt được trong gần nửa thế kỷ qua, người dân ấp Trần Ðộ (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) không ngừng nỗ lực, xây dựng quê hương anh hùng ngày một đẹp giàu, văn minh.

Miền quê này là vùng căn cứ hoạt động cách mạng của Tỉnh ủy thời kháng chiến chống Pháp. Hiện tại, nơi đây có khu di tích cấp tỉnh là Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá - Nhà Thể được xây trên nền nhà của đồng chí Trần Văn Thời xưa kia, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy tại ấp Trần Ðộ.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, khu vực này có địa hình hiểm trở, bên trên là rừng cây gỗ tạp và lá dừa nước che chắn xung quanh, bên dưới lại chằng chịt sông ngòi, nhiều kênh rạch nhỏ, rất thuận lợi cho các hoạt động bí mật. Nhận thấy lợi thế đó, đồng chí Trần Văn Thời đã sử dụng nơi đây làm địa điểm hoạt động, sinh hoạt chính trị, kết nạp đảng viên, hội họp và đưa ra các quyết định quan trọng của Tỉnh ủy, nhằm chỉ đạo liên tục, kịp thời phong trào cách mạng tỉnh Cà Mau lúc bấy giờ. Không chỉ vậy, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân địa phương một lòng hướng về Ðảng, bảo vệ cách mạng, cũng đã góp phần rất lớn làm nên nhiều chiến công và bảo toàn Khu Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá - Nhà Thể.

Chiến tranh đã lùi xa, miền quê hứng chịu đạn bom ngày nào, giờ đã khoác lên mình chiếc áo mới, nhà cửa khang trang, đường quê sạch đẹp, làng xóm đầy sức sống.

Ông Trần Bảo Quốc, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, cho biết: “Trần Ðộ là ấp mang tên vị anh hùng của quê hương. Trong suốt chiều dài lịch sử, Nhân dân ở đây có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, ngày nay, quân và dân ấp Trần Ðộ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp".

Diện mạo mới của quê hương anh hùng Trần Ðộ.

"Trong kháng chiến, hàng trăm thanh niên tham gia chiến đấu trên khắp các mặt trận; hy sinh vì độc lập, tự do của nước nhà. Thời bình, bà con ở Trần Ðộ, đặc biệt là các thương binh, cựu chiến binh, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... được triển khai nên an ninh, quốc phòng luôn được giữ vững và đời sống người dân không ngừng được nâng cao”, ông Trần Bảo Quốc chia sẻ.

Ấp Trần Ðộ hiện có 46 gia đình chính sách, 71 cựu chiến binh, 16 thương binh. Ngoài nhận được sự đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ như: điện, đường, trường, trạm; nghề dịch vụ, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách luôn được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng lúc, đúng đối tượng.

Nhiều năm qua, ông Lê Minh Hậu là nông dân sản xuất giỏi các cấp. Từ mô hình nuôi rắn ri tượng, nuôi ếch mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Ông Lê Minh Hậu, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh ấp, phấn khởi: “Quê hương anh hùng Trần Ðộ hôm nay đã thay da đổi thịt. Ði trên những con đường nhựa, những con lộ bê tông thẳng tắp, hai bên đường bóng cây xanh mát, nhiều ngôi nhà vách lá, lợp tôn ngày nào giờ là những căn nhà xây dựng kiên cố, chúng tôi cảm nhận được quê hương đang vươn mình mạnh mẽ”.

Ông Lê Minh Hậu (bên trái) thăm hỏi gia đình ông Châu Minh Thẳng. Hiện ông Thẳng đang thờ cúng cha mình là Liệt sĩ Châu Văn Năm, hy sinh năm 1967. Ngoài được nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ, ông Thẳng được chính quyền hỗ trợ cất căn nhà kiên cố để thờ cúng cha mình.

Làng quê Trần Ðộ hôm nay trở thành bức tranh nông thôn mới thật sinh động, diện mạo khang trang, văn minh, hiện đại, đời sống người dân phát triển và không ngừng nâng cao về mọi mặt. Trong ấp không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm./.

Quỳnh Anh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khoi-sac-que-huong-anh-hung-a31741.html