Khởi sắc từ Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' ở Quảng Trị

Thực hiện Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động hướng tới phụ nữ ở khu vực biên giới, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thay đổi nhận thức, đời sống người dân, nhất là phụ nữ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Phương Thiện

Qua 3 năm (2021-2023) triển khai thực hiện chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh... triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tại các địa phương. Các đơn vị đã tích cực vận động, kêu gọi nhiều đơn vị đồng hành, hỗ trợ các công trình, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương thông qua nhiều hình thức và hoạt động thiết thực, nổi bật là các hoạt động tại các xã: A Bung, A Ngo, Ba Nang (huyện Đakrông); Lìa, A Dơi, Xy, Ba Tầng, Thanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Quảng Trị truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, di cư trái pháp luật, cư trú và lao động bất hợp pháp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, loại bỏ dần những tập tục, tập quán lạc hậu, cản trở sự phát triển của phụ nữ, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới...

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nơi biên giới mang hơi ấm mùa Xuân đến biên cương, bản làng, những tình cảm nồng ấm, sẻ chia dành cho bà con. Với tinh thần đó, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức các chương trình ý nghĩa như “Xuân Biên cương - Thắm tình yêu thương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương – Tết yêu thương”...

Thông qua các chương trình, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và các đơn vị BĐBP Quảng Trị đã huy động nguồn lực xây dựng 6 ngôi nhà Nhân ái, "Mái ấm biên cương", tặng 198 suất học bổng cho các con nuôi của đồn Biên phòng, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, tặng 300 bình lọc nước, cấp phát thuốc miễn phí và trao hàng nghìn suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, các cháu học sinh nghèo... với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tặng quà cho phụ nữ nghèo ở khu vực biên giới. Ảnh: Phương Thiện

Cùng với tặng vật chất, các đơn vị còn tặng hơn 18.000 con gà, ngan cho các hộ dân để có sinh kế phát triển kinh tế. Các chương trình, mô hình đã giúp người dân thay đổi tập quán canh tác, phát triển cây lúa nước, trồng sắn nguyên liệu KM94, chuối, cao su; phát triển vùng cây cà phê và trồng rừng ở các xã phía Bắc huyện Hướng Hóa, chăn nuôi bò sinh sản... Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Trị cùng nhau đồng hành, chăm lo đời sống cho nhân dân biên giới, qua đó đã xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Sự sẻ chia của các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và những người lính quân hàm xanh đã “tiếp lửa” yêu thương giúp phụ nữ biên cương vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” có hiệu quả hơn, bà Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong thời gian tới, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, kết hôn không giá thú... Vận động phụ nữ tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Huy động các nguồn lực hỗ trợ tiền, con giống, kỹ thuật, sinh kế... cho phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn vùng biên giới...”.

Những hoạt động thiết thực từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã nâng cao kiến thức, góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo ở khu vực biên giới, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, yên tâm gắn bó với quê hương, sát cánh cùng lực lượng BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phương Thiện

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khoi-sac-tu-chuong-trinh-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-o-quang-tri-post472240.html