Khởi sắc vùng đất Phú Yên

Trên những con đường ngược lên miền núi hay xuôi về đồng bằng cho đến miền biển ở Phú Yên giữa buổi sáng chớm giêng trong trẻo ngọt lành, chúng tôi cảm nhận vùng đất này đang cùng mọi miền trên đất nước chuyển mình vào xuân bằng sức bật mới trên con đường đổi mới và phát triển bởi sức mạnh tổng hòa từ ý Đảng lòng dân. Và trong bức tranh kinh tế – xã hội Phú Yên với nhiều gam màu sáng đẹp, có cả sắc màu bình yên cuộc sống được điểm tô bằng những nỗ lực tích cực của lực lượng Công an.

1. Mặc dù là địa phương nằm ven biển dải đất Nam Trung bộ và nằm giữa hai đèo Cù Mông - đèo Cả trên huyết mạch giao thông đường bộ xuyên Việt, nhưng Phú Yên vẫn có 3 huyện miền núi tiếp giáp 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk cùng với hai tuyến quốc lộ 25, 29 kết nối vùng duyên hải đồng bằng với Tây Nguyên.

Các lợi thế về du lịch, vị trí chiến lược đã tạo lực hút mạnh mẽ các chủ đầu tư đến với Phú Yên.

Các lợi thế về du lịch, vị trí chiến lược đã tạo lực hút mạnh mẽ các chủ đầu tư đến với Phú Yên.

Bên cạnh đó Phú Yên còn có đường hàng không, đường sắt Bắc - Nam, cảng biển Vũng Rô và đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 19C đi qua các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Đó là một trong những điều kiện thuận lợi để Phú Yên kết nối giao thương, khai thác tiềm năng đất đai, rừng – biển, du lịch dịch vụ, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước tạo đà phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhìn lại một năm đi qua với nhiều khó khăn thử thách khi vừa phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, thế nhưng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã nỗ lực tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chủ động vượt khó, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tìm kiếm giải pháp đột phá trong sản xuất kinh doanh… nên diện mạo Phú Yên đã và đang đổi mới.

Tiếp chuyện phóng viên, ông Lê Tấn Hổ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của địa phương trong năm 2022 tăng 7,46%, trong đó công nghiệp tăng 13,82%, dịch vụ tăng 11,17%, nông – lâm - thủy sản tăng 3,28%; cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng nông – lâm – thủy sản chiếm 25,57%, công nghiệp – xây dựng 26,65%, dịch vụ 43,16%.

Nói đến kinh tế thủy sản, đã từ lâu Phú Yên được ví như “thủ phủ tôm hùm” ở miền Trung và là nơi khởi đầu nghề câu cá ngừ đại dương, nên tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 80,7 ngàn tấn, tăng 12,1% so với năm trước, trong đó tôm hùm 1.750 tấn tăng 16,4%, cá ngừ đại dương 3.200 tấn tăng 8,8%. Đến nay Phú Yên đã có 76% số xã nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao và 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Điều đáng ghi nhận là trước yêu cầu đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, trong năm 2022 Phú Yên đã đón 2,2 triệu lượt du khách, đạt gấp 5,9 lần so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 7.100 lượt, đạt gấp 4 lần. Theo đó, tổng doanh thu hoạt động du lịch đạt 2.760 tỷ đồng, đạt gấp 7,2 lần; hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 3.964 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tổng nguồn thu ngân sách 5.365 tỷ đồng, đạt 107,41% dự toán Trung ương giao.

Tại 3 huyện miền núi đều hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 100% số xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trạm y tế, lưới điện quốc gia, bưu điện văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và đường ôtô nhựa – bê tông hóa trên các tuyến liên thôn, liên xã. Các hoạt động an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao, khoa học – công nghệ, thông tin truyền thông và chuyển đổi số đều được chú trọng đầu tư hiệu quả. Quốc phòng – An ninh luôn được tăng cường bằng nhiều biện pháp, bảo đảm giữ vững ổn định.

Công an huyện Đồng Xuân đến thăm, tặng quà già làng Mang Thôn ở buôn Da Dù, xã Xuân Lãnh.

2. Đi qua nhiều buôn làng trên các tuyến đường thảm nhựa, bê tông hóa uốn lượn giữa mênh mang màu xanh miền rừng với nhiều sắc hoa đua nở đánh thức xuân về, Đại tá Nguyễn Khỏe – Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, với phương châm “An ninh chủ động”, trong những năm qua nhiều tổ công tác phối hợp giữa Phòng An ninh nội địa cùng Công an 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh ngày đêm bám sát địa bàn cơ sở, thường xuyên tham mưu và phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lạc về nhận thức, kết hợp xây dựng vững chắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thế chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của hàng chục đối tượng tham gia tổ chức phản động đội lốt tôn giáo “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên” tại 6 buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số ở 4 xã Sông Hinh, Ea Lâm, Ea Ly, Ea Trol, Ea Bia - huyện Sông Hinh. Qua đó có 20 trường hợp từ bỏ “Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên”, chuyển sang hệ phái Tin Lành thuần túy, 19 trường hợp đã được cảm hóa giáo dục có hiệu quả.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng Công an Phú Yên chủ động luôn làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng công tác tuần tra kiểm soát các tuyến – địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, giải tán 5.657 nhóm thanh – thiếu niên tụ tập rượu bia, gây mất trật tự công cộng, 1.262 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ; triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, không để hình thành băng, nhóm có tổ chức, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm; tiếp nhận và giải quyết kịp thời gần 92% nguồn tin, đồng thời khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra từ khi phát hiện dấu hiệu tội phạm…”.

Theo đó, trong năm 2022 đã điều tra làm rõ 386 vụ phạm pháp hình sự, đạt 84,7%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,7%; triệt xóa 69 tụ điểm đánh bạc gồm 304 đối tượng. Bên cạnh đó lực lượng Công an Phú Yên đã khởi tố 47 vụ án ma túy gồm 101 bị can, trong đó có chuyên án đấu tranh tội phạm ma túy và mua bán trái phép vũ khí, thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, 17 khẩu súng thể thao, 1.492 viên đạn các loại; khởi tố 13 vụ án kinh tế gồm 25 bị can; 2 vụ án hủy hoại rừng có tổ chức gồm 54 bị can… Và điều đáng ghi nhận là trong hoạt động tố tụng hình sự không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ, 92% số người từ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước công dân; trật tự giao thông đảm bảo an toàn trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy; số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương đều giảm hơn so với năm trước.

Từ phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022 và hiệu quả đấu tranh khám phá một số chuyên án, 16 lần lực lượng Công an Phú Yên được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gửi thư khen và trao thưởng đột xuất, 212 lượt tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tổng kết công tác năm 2022, Công an tỉnh Phú Yên vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

“Trước thềm năm mới với sức sống mới căng tràn trên con đường đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Phú Yên luôn kỳ vọng vươn tới những mùa xuân mới, ấm no và hạnh phúc. Lực lượng Công an Phú Yên luôn nhận thức trách nhiệm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương”, Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chia sẻ thêm.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/khoi-sac-vung-dat-phu-yen-i680162/