Khởi sắc vùng quê giàu truyền thống cách mạng

Với sự quyết tâm của địa phương và tinh thần vươn lên của người dân, thị xã Ngã Năm nói chung và xã Vĩnh Quới nói riêng đã không ngừng khởi sắc, diện mạo vùng quê giàu truyền thống cách mạng đang hòa chung vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước

Xã Vĩnh Quới thuộc vùng sâu, vùng xa của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Trong nhiều năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương này đã phát huy tinh thần và truyền thống cách mạng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đưa nông thôn xã Vĩnh Quới không ngừng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Ngôi chùa được xếp hạng là di tích văn hóa cấp tỉnh

Ngôi chùa được xếp hạng là di tích văn hóa cấp tỉnh

Chùa Ô chumaram Prếk Chếk, xã Vĩnh Quới là nơi có nhiều đóng góp công lao để giúp phong trào cách mạng ở địa phương thành công trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ngôi chùa đã nuôi chứa nhiều cán bộ hoạt động cách mạng và nhiều lần bị tàn phá bởi địch ném bom, bắn phá. Ông Nguyễn Công Tạo, một trong những cán bộ hưu trí từng tham gia cách mạng ở vùng đất Vĩnh Quới và được các sư sãi, phật tử chùa Ô chumaram Prếk Chếk nuôi chứa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhớ lại: "Vô chiến dịch là tôi vào chùa ở với các sư sãi, bởi mình thấy sự đùm bọc của các sư, bà con phật tử rất là tốt. Các vị sư sãi, rồi bà con luôn hướng về cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc".

Cũng từ đó, ngôi chùa Ô chumaram Prếk Chếk trở thành minh chứng lịch sử hào hùng của quân và dân Sóc Trăng, ghi dấu ấn sâu sắc thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Đất nước hòa bình, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều chính sách đầu tư, trùng tu để bảo tồn, phát huy đối với giá trị lịch sử này.

Chùa Ô chumaram Prếk Chếk từng nuôi cán bộ cách mạng trong kháng chiến

Chùa Ô chumaram Prếk Chếk từng nuôi cán bộ cách mạng trong kháng chiến

Đại đức Sơn Phước Lợi, trụ trì chùa Ô chumaram Prếk Chếk cho biết, những năm trước, ngôi chánh điện của ngôi chùa xuống cấp nên được tỉnh hỗ trợ kinh phí hơn 1 tỷ đồng để xây dựng, trùng tu lại, mang lại niềm phấn khởi cho bà con phật tử và sư sãi. Cùng với sự đóng góp của phật tử gần xa, hiện nay, ngôi chùa Ô chumaram Prếk Chếk đã được trùng tu, xây dựng với nhiều hạ tầng công trình khang trang. Ngôi chùa cũng được tỉnh xếp hạng là di tích văn hóa cấp tỉnh vào năm 2008.

Đời sống của bà con xã Vĩnh Quới từng bước khởi sắc

Đời sống của bà con xã Vĩnh Quới từng bước khởi sắc

Về xã Vĩnh Quới vào những ngày này, chúng tôi ấn tượng về sự thay da đổi thịt của một vùng quê vốn nghèo khó trước đây. Từ trung tâm xã, đi trên con đường nhựa rộng rãi chúng tôi đến nhà ông Lâm Ở (ấp Vĩnh Thuận). Trong ngôi nhà tường khang trang, ông Ở chia sẻ, so với những năm đầu giải phóng, đời sống kinh tế-xã hội ở Vĩnh Quới giờ đây đã thay đổi, đó là nhờ nhiều chủ trương, chính sách, dự án của Đảng, Nhà nước được triển khai đầu tư. Đặc biệt, với hệ thống thủy lợi, trạm bơm khép kín giúp bà con sản xuất hiệu quả kinh tế cao.

Ông Ở cho biết, hiện nay việc trồng lúa thuận lợi rất nhiều, bởi Vĩnh Quới có đê bao khép kín, có trạm bơm, lúa có giá, tiêu thụ cũng dễ, giống cũng chất lượng. Sản xuất chủ yếu bằng cơ giới nên người dân rất khỏe, thoải mái, không phải lao động nặng nhọc như xưa.

Hiện xã có 13 trạm bơm và 05 thuyền bơm để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao giá trị kinh tế nông sản, chính quyền địa phương còn chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi và đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ đó, phần lớn người dân chuyển sang sản xuất lúa cao sản, đặc sản, đồng thời, xã cũng xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình cá - lúa, trồng màu, trồng mãng cầu gai, sản xuất trà mãng cầu… giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm.

Xã cũng luôn quan tâm triển khai kịp thời các chính sách dân tộc, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào tiếp tục có bước phát triển.

Ngôi nhà tươm tất của chị Danh Thị Ngọc Thành vừa được Nhà nước hỗ trợ

Ngôi nhà tươm tất của chị Danh Thị Ngọc Thành vừa được Nhà nước hỗ trợ

Ghé thăm nhà chị Danh Thị Ngọc Thành (ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới) vừa được Nhà nước hỗ trợ một căn nhà mới từ chương trình mục tiêu quốc gia, chị phấn khởi chia sẻ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, giờ được địa phương quan tâm, xét giúp đỡ được căn nhà, không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định mà còn có thêm động lực trong lao động để từng bước vươn lên.

"Trước đây là nhà lá, mỗi lần trời mưa là dột khắp nơi. Được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu, tôi vay thêm 40 triệu để xây nhà tươm tất, bền vững. Tôi rất cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ nhà, giờ không còn lo chuyện nhà cửa nữa, chỉ tập trung làm ăn để lo cho con cái", chị Thành bày tỏ.

Đường nông thôn thông thoáng với hàng hoa trồng hai bên

Đường nông thôn thông thoáng với hàng hoa trồng hai bên

Vĩnh Quới hôm nay đã thực sự khởi sắc, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường trạm được đầu tư hoàn chỉnh, khang trang. Hiện nay, xã đang hướng đến thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Trần Minh Chiêu, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quới, cho biết, tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt hơn 98%, hơn 99,8% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, hộ nghèo của xã hiện giảm còn hơn 4,9%... Ngoài ra, nhờ được hỗ trợ nhà ở, tiếp cận vốn vay để chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi ngành nghề cũng giúp kinh tế của bà con từng bước đi lên.

"Người dân đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chọn những cây con giống phù hợp với đất đai thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần càng ngày càng thay đổi, nhiều hộ gia đình làm ăn khá giả, phát triển đi lên, tỷ lệ khá giàu hiện nay chiếm trên 70%", Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quới chia sẻ.

Hạ tầng nông thôn xã Vĩnh Quới từng bước hoàn thiện

Hạ tầng nông thôn xã Vĩnh Quới từng bước hoàn thiện

Ông Võ Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ngã Năm, cho biết thêm, sự đầu tư cơ sở hạ tầng của trung ương và địa phương đã giúp cho các xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kinh tế - xã hội từng bước phát triển bền vững, thay đổi bộ mặt nông thôn. Hiện nay, hạ tầng cơ sở, các cơ sở dịch vụ sản xuất, đời sống người dân được nâng cao, số hộ nghèo ngày càng giảm.

Ông Võ Minh Thắng nhấn mạnh: "Đảng bộ và nhân dân Ngã Năm tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết, đến nay kinh tế - xã hội của thị xã không ngừng phát triển: hạ tầng nông thôn được đầu tư, hạ tầng giao thông cơ bản đồng bộ, hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển... đã góp phần làm khởi sắc, tạo diện mạo mới ở đô thị và nông thôn thị xã, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên".

Thị xã Ngã Năm hiện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn xã có đường cho xe ô tô đến trung tâm. Với sự quyết tâm của địa phương và tinh thần vươn lên của người dân, thị xã Ngã Năm nói chung và xã Vĩnh Quới nói riêng đã không ngừng khởi sắc, diện mạo vùng quê giàu truyền thống cách mạng đang hòa chung vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước hôm nay./.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/khoi-sac-vung-que-giau-truyen-thong-cach-mang-post1042929.vov