Khối tài sản địa ốc của tỷ phú chạy đua giành ghế TT Trump

Tỷ phú Michael Bloomberg, nhà sáng lập của tập đoàn tài chính - truyền thông Bloomberg LP, đã tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ vào hôm 24/11. Ông hiện là người giàu thứ 8 thế giới.

Theo Forbes, hiện tỷ phú Michael Bloomberg nắm giữ khối tài sản trị giá 54,1 tỷ USD, giàu thứ 8 hành tinh. Ông không chỉ được biết đến khi từng làm thị trưởng thành phố New York trong 12 năm, mà còn là một "tay chơi" địa ốc có tiếng vì sở hữu nhiều bất động sản xa xỉ, cao cấp. Ảnh: Reuters.

Theo Forbes, hiện tỷ phú Michael Bloomberg nắm giữ khối tài sản trị giá 54,1 tỷ USD, giàu thứ 8 hành tinh. Ông không chỉ được biết đến khi từng làm thị trưởng thành phố New York trong 12 năm, mà còn là một "tay chơi" địa ốc có tiếng vì sở hữu nhiều bất động sản xa xỉ, cao cấp. Ảnh: Reuters.

Ngôi nhà mà vị tỷ phú hiện cư trú tại thành phố New York là một căn biệt thự 5 tầng sang trọng nằm ở quận Manhattan sầm uất. Vào cuối nhiệm kỳ thị trưởng của mình, Bloomberg đã chi ít nhất 1,7 triệu USD để sửa chữa biệt thự. Ảnh: Getty.

Năm 2011, ông chi 20 triệu USD mua một căn biệt thự cổ điển rộng hơn 2.000 m2 với 11 phòng ngủ, 8 phòng tắm ở khu Hamptons, New York. Ảnh: HuffPost.

New York Times cho biết tỷ phú Bloomberg đã cho xây dựng một căn biệt thự trị giá 10 triệu USD nằm trên địa phận đảo Bermuda thuộc Anh. Khi còn làm thị trưởng, ông thường xuyên đến thăm bất động sản này. Ảnh: New York Times.

Năm 2015, Michael Bloomberg mua căn nhà phố 7 phòng ngủ ở khu Chelsea, thủ đô London nước Anh với giá 25 triệu USD. Trước đó cũng ngay tại London, ông đã sở hữu một căn hộ ở gần quảng trường Cadogan trong nhiều năm. Ảnh: Architectural Digest.

Tập đoàn Bloomberg LP đã cho xây trụ sở châu Âu của mình tại London. Tòa nhà này được hoàn thiện vào năm 2017 và tốn đến 1,3 tỷ USD cùng 10 năm thi công. Ảnh: Getty.

Trụ sở chính của tập đoàn nằm tại tòa tháp Bloomberg cao 55 tầng ở quận Manhattan, New York. Ảnh: Google Map.

Bên cạnh bất động sản, tỷ phú Michael Bloomberg còn có những thú vui xa xỉ khác. Ông sở hữu một số máy bay trực thăng và phi cơ riêng đắt tiền. Ảnh: Wikimedia Commons.

Ông cũng tham gia tích cực vào các hoạt động thiện nguyện. Thông qua quỹ Từ thiện Bloomberg, vị tỷ phú đã quyên góp 8 tỷ USD cho các hành động vì cộng đồng. Bloomberg đã tham gia vào Giving Pledge với cam kết sẽ cho đi ít nhất một nửa tài sản của mình. Ảnh: Getty.

Năm 2015, ông quyên góp 100 triệu USD cho Đại học Cornell để xây dựng một cơ sở mới tập trung vào công nghệ. Ảnh: Getty.

Ông cũng đã trao tặng tổng cộng 3,3 tỷ USD cho ngôi trường cũ của mình - Đại học Johns Hopkins. Ảnh: Shutterstock.

Vị tỷ phú là một người ủng hộ việc kiểm soát súng mạnh mẽ. Ông đã cam kết chi hơn 50 triệu USD cho một chiến dịch mới nhằm hạn chế súng một cách nghiêm ngặt hơn. Ảnh: Getty.

Minh Đức
Theo Business Insider

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoi-tai-san-dia-oc-cua-nguoi-gianh-ghe-voi-tt-trump-post1017079.html