Khối tài sản khổng lồ của tỷ phú truyền thông tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Tỷ phú Michael Bloomberg hiện đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 52,4 tỉ USD, lớn hơn hẳn khối tài sản của Tổng thống Donald Trump và giàu hơn cả những ông trùm truyền thông như Rupert Murdoch, Ted Turner và Sumner Redstone cộng lại.

Ngày 12/11 tỷ phú Michael Bloomberg đã tự mình đi nộp hồ sơ đăng ký tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại bang Arkansas (Mỹ).

Michael Rubens Bloomberg (sinh ngày 14/2/1942) là doanh nhân, tác gia, chính trị gia và nhà hoạt động từ thiện người Mỹ. Ông từng giữ chức thị trưởng thành phố New York từ năm 2002-2013.

Tỷ phú Michael Bloomberg đang tranh cử Tổng thống Mỹ

Tỷ phú Michael Bloomberg đang tranh cử Tổng thống Mỹ

Ông vừa là doanh nhân, tác gia, chính trị gia, vừa là nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng. Ông sáng lập và sở hữu 88% Bloomberg L.P., một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin.

Theo Hãng tin Reuters, quyết định nộp hồ sơ tranh cử là một thay đổi lớn với ông Bloomberg. Hồi tháng 3 năm nay ông từng tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống. Nhưng các thông tin rộ lên trên báo chí Mỹ những ngày qua đều dẫn lý do thay đổi của ông là vì lo ngại các ứng cử viên hiện tại của đảng Dân chủ không đủ sức đương đầu với ông Trump.

Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg (trái) và John Gutfreund của công ty Salomon Brothers ở New York năm 1975. Ảnh: The New York Times

Michael Bloomberg hiện đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 52,4 tỉ USD, lớn hơn hẳn khối tài sản của Tổng thống Donald Trump và giàu hơn cả những ông trùm truyền thông như Rupert Murdoch, Ted Turner và Sumner Redstone cộng lại.

Tháng 3/2019, tạp chí Forbes đã xếp tỷ phú Bloomberg là người giàu thứ 9 trên thế giới và là ông trùm truyền thông giàu có nhất hành tinh. Tỷ phú Bloomberg là đồng sáng lập hãng truyền thông và thông tin tài chính Bloomberg LP vào năm 1991 và hiện sở hữu 88% cổ phần công ty này. Năm 2018, Bloomberg LP có doanh thu 10 tỷ USD và gần 20.000 nhân viên tại 176 chi nhánh ở 120 quốc gia trên thế giới.

Tỷ phú chi hàng trăm triệu USD cho các loại phương tiện đắt đỏ như trực thăng và máy bay riêng

Sau khi tốt nghiệp đại học Johns Hopkins ngành kỹ thuật điện tử và tốt nghiệp thạc sĩ đại học Harvard, Bloomberg làm việc tại ngân hàng Salomon Brothers ở New York với mức lương khởi điểm 9.000 USD/năm. Năm 1972, ông trở thành đối tác của ngân hàng này và 5 năm sau được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận công nghệ thông tin của ngân hàng. Dù chỉ làm việc thêm ở đây 3 năm nữa, tới khi Salomon Brothers sáp nhập với Phibro, Bloomberg ra đi với khoản tiền thôi việc 10 triệu USD.

Dinh thự tại London trị giá 25 triệu USD

Rời Salomon, Bloomberg thành lập công ty riêng, sau này trở thành hãng công nghệ thông tin tài chính Bloomberg LP. Công ty này gặt hái nhiều thành công vào thập niên 80 và trị giá 2 tỷ USD vào năm 1989.

Trong suốt 12 năm đảm nhiệm vị trí Thị trưởng thành phố New York, Bloomberg - đã là một tỷ phú - chỉ nhận 1 USD/năm, từ chối mức lương tổng cộng 2,7 triệu USD cho các nhiệm kỳ của mình, theo tờ New York Times. Thay vào đó, ông thậm chí còn chi tiền cá nhân trong suốt các nhiệm kỳ của mình, bao gồm gần 6 triệu USD cho việc di chuyển bằng máy bay riêng. Năm 2015, ông thôi giữ chức CEO của Bloomberg LP.

Trụ sở tại New York của Bloomberg LP.

Tỷ phú thường chi hàng trăm triệu USD cho nhiều phương tiện đắt đỏ, như trực thăng và nhiều máy bay riêng, bao gồm chiếc trực thăng AgustaWestland AW109SP mà ông mua với giá 7 triệu USD vào năm 2013.

Tỷ phú Bloomberg sở hữu danh mục bất động sản ấn tượng. Tại New York, ông sống tại dinh thự 5 tầng ở khu Upper East Side của Manhattan. Vào nhiệm kỳ thị trưởng cuối cùng, ông đã chi 1,7 triệu USD cho dinh thự này. Vào năm 2013, có thời điểm ông sở hữu 14 bất động sản trên thế giới, từ New York, London cho tới Bermuda.

Dinh thự 5 tầng ở khu Upper East Side của tỷ phú Bloomberg.

Năm 2011, tỷ phú Bloomberg chi 20 triệu USD mua dinh thự hơn 2.000 m2 với 11 phòng ngủ ở Hamptons, New York. Ông cũng được cho là sở hữu một căn nhà trước biển trị giá 10 triệu USD tại Bermuda. Khi còn làm thị trưởng New York, ông tới đây bằng máy bay cá nhân hai lần mỗi tháng,

Năm 2015, Bloomberg chi 25 triệu USD mua một dinh thự tại London.

Vị tỷ phú được cho là cũng sở hữu căn nhà trước biển trị giá 10 triệu USD tại Bermuda.

Trong khi đó công ty Bloomberg LP sở hữu một tòa nhà lớn tại London (Anh), nơi đặt trụ sở ở châu Âu của công ty. Tòa nhà với diện tích hơn 90.000 m2 này nằm ở trung tâm London có chi phí đầu tư 1,3 tỷ USD và mất gần một thập kỷ để xây dựng, hoàn thành vào năm 2017. Trụ sở tại New York của Bloomberg LP đặt tại tòa nhà 55 tầng ở Lexington Avenue, Manhattan.

Giới chuyên gia nhận định việc tỷ phú Bloomberg tranh cử sẽ ảnh hưởng đến ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Trump hồi tuần trước cũng nói rằng ông không muốn tranh cử cùng ai khác ngoài ông Bloomberg.

Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-tai-san-khong-lo-cua-ty-phu-truyen-thong-tranh-cu-tong-thong-my-2020-a456226.html