Khối tài sản khổng lồ của vợ chồng tân Thủ tướng Anh

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo Đảng Bảo thủ, ông Rishi Sunak đã trở thành tân thủ tướng của Vương quốc Anh.

Gia đình ông Rishi Sunak.

Cựu bộ trưởng tài chính kiêm giám đốc ngân hàng đầu tư 42 tuổi Rishi Sunak đã trở thành một trong những người giàu nhất Vương quốc Anh, phần lớn nhờ vào khối tài sản do vợ ông, bà Akshata Murthy, nắm giữ.

Bà Murthy, 42 tuổi, là con gái của tỷ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy, đồng sáng lập và chủ tịch đã nghỉ hưu của gã khổng lồ công nghệ Infosys. Ông có giá trị tài sản ròng được Forbes ước tính là 4,5 tỷ USD.

Forbes ước tính ông Sunak và vợ ông có tài sản giá trị khoảng 810 triệu USD - giàu hơn 1/4 tỷ USD so với tài sản cá nhân 500 triệu USD của Vua Charles III.

Ông bà Sunak và Murthy kết hôn vào tháng 8/2009 trong một buổi lễ kéo dài hai ngày ở Bangalore, Ấn Độ và đã có hai con gái. Cặp đôi sở hữu bốn ngôi nhà trải khắp Vương quốc Anh và California (Mỹ), trị giá ước tính 18,3 triệu USD.

Bất động sản lớn nhất trong bộ sưu tập của gia đình ông Sunak: Manor House ở làng Kirby Sigston, Yorkshire

Bất động sản lớn nhất trong bộ sưu tập của họ là Manor House, một dinh thự hai tầng ở nông thôn có từ thế kỷ 19, được xếp hạng di sản ở làng Kirby Sigston ở phía bắc Yorkshire, mà họ đã mua vào tháng 7/2015 với giá 2,3 triệu USD. Cặp vợ chồng này được cho là đã chi 450.000 USD để xây dựng một trung tâm giải trí với hồ bơi, phòng tập thể dục và sân tennis ngoài trời.

Ở London, nơi ở chính của họ là 16 Hesper Mews, Kensington - một ngôi nhà bậc thang 4 phòng ngủ mà họ mua lại với giá 7,1 triệu USD vào năm 2010. Ông Sunak cũng sở hữu một căn hộ trên đường Old Brompton ở nam Kensington gần đó, mà ông đã mua với giá khoảng 300.000 USD vào tháng 9/2001.

Tại California (Mỹ) họ được cho là sở hữu một căn hộ áp mái bên bờ biển tại 1705 Ocean Ave, ở Santa Monica, trị giá 7,5 triệu USD. California là nơi ông Sunak và bà Murthy gặp nhau khi còn là sinh viên Trường Kinh doanh sau đại học của Đại học Stanford.

Ông Sunak và vợ Murthy

Ngoài bất động sản, bà Murthy là người sở hữu nhiều tài sản khác. Bên cạnh cổ phần của mình trong Infosys, bà còn sở hữu Catamaran Ventures UK - chi nhánh tại Anh của công ty đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân của cha bà. Trong báo cáo thường niên mới nhất của mình, công ty đã kê khai tài sản ròng 4 triệu USD cộng với khoản vay không tính lãi 4,8 triệu USD từ chính bà Murthy. Ông Sunak trước đây sở hữu 50% công ty nhưng đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho vợ vào tháng 4/2015, ngay trước khi vào quốc hội.

Một số dự án kinh doanh của bà Murthy đã không thành công. Bà có một nhãn hiệu thời trang tại California là Akshata Designs, được thành lập năm 2010 và đóng cửa hai năm sau đó. Bà cũng là giám đốc và sở hữu một cổ phần nhỏ trong chuỗi phòng tập thể hình Digme Fitness, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và đã buộc phải đóng cửa hai trong số sáu địa điểm vào đầu năm nay…

Bà Murthy còn đầu tư vào quê hương Ấn Độ thông qua một công ty ở Mauritius, một quốc đảo ở Ấn Độ Dương thường được mô tả là thiên đường thuế.

Mặc dù không giàu bằng người vợ tỷ phú của mình, ông Sunak đã làm việc trong lĩnh vực tài chính hơn một thập kỷ trước khi tham gia chính trường vào tháng 5/2015, khi ông được bầu vào quốc hội tại khu vực bầu cử Richmond ở Yorkshire.

Sinh ra ở Southampton với cha mẹ là người gốc Ấn di cư từ Đông Phi, ông Sunak theo học trường nội trú Winchester College từng làm bồi bàn tại một nhà hàng Ấn Độ trong kỳ nghỉ hè. Sau đó, ông theo học chính trị, triết học và kinh tế tại Đại học Oxford, trước khi bắt đầu làm việc ba năm tại Goldman Sachs. Sau khi lấy bằng MBA tại Stanford năm 2006, ông trở thành cộng sự của quỹ đầu cơ The Children’s Investment Fund (TCIF) có trụ sở tại London, do tỷ phú Chris Hohn sáng lập và điều hành.

Theo Forbes

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khoi-tai-san-khong-lo-cua-vo-chong-tan-thu-tuong-anh-post612963.html