Khởi tố 17 đối tượng đánh nhau trong đêm giao thừa

Ngày 27-2, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, qua phân loại, xác định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 17 bị can, bắt tạm giam 16 người (cho tại ngoại một đối tượng vì lý do sức khỏe) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ đánh nhau trong đêm giao thừa ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ đánh nhau trong đêm giao thừa ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đây được xác định là các đối tượng tham gia chính trong vụ đánh nhau, gây náo loạn khu phố 1, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa trong tối 15-2 (đêm 30 Tết).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 15-2 (đêm 30 Tết), tại Công ty TNHH 101 (trò chơi game bắn cá) ở tầng trệt siêu thị Vinatex, thuộc khu phố 1, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa do bà Bạch Thúy Hà làm chủ và Lê Hoàng Khắc Vũ được thuê làm giám đốc. Do nghi ngờ một số thanh niên vào chơi game bắn cá có gian lận trong việc tính điểm nên Lê Hoàng Khắc Vũ đã gọi điện thoại báo cho Bạch Thúy Hà, sau đó Hà cùng chồng là Lưu Quốc Huy và khoảng 30 đối tượng khác từ TP Hồ Chí Minh xuống TP Biên Hòa để giải quyết vụ việc. Khi đến tiệm game bắn cá, nhóm của Hà nghi Võ Đình Khôi và ba người khác, ngụ khu phố 1, phường Quang Vinh, ăn cắp điểm bắn cá nên đến đánh nhau.

Trong quá trình đánh nhau giữa hai nhóm, Mohd Helmy Bin Mohd Akhir (quốc tịch Malaysia) là người đi chung nhóm của Hà bị một số đối tượng đánh gây thương tích 21%. Riêng nhóm Khôi ba người bị thương với thương tích từ 7% đến 13%.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ ba xe ô-tô của nhóm Hà, một đầu thu camera tại điểm game bắn cá, ba ống tuýp sắt cùng nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.

Trước đó, báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin, tối 15-2, hai nhóm đối tượng đánh nhau gây mất an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hơn 100 cảnh sát hình sự, 113 và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa đến hiện trường xử lý vụ việc. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng, ổn định tình hình.

Trong quá trình truy bắt các đối tượng, Đại úy Vũ Trường Ninh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa bị thương nặng hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện quân y 7B.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/35655602-khoi-to-17-doi-tuong-danh-nhau-trong-dem-giao-thua.html