Khởi tố 17 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đêm 30 Tết ở Đồng Nai

Đêm 30 Tết, 2 nhóm giang hồ xông vào hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn khiến khu phố ở Đồng Nai náo loạn. Gần sát thời khắc giao thừa, lực lượng công an mới khống chế, đưa được 38 người về trụ sở.

Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 27/2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 người của 2 nhóm giang hồ hỗn chiến vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất (15/2).

Ngoài ra, còn có 1 người khác bị khởi tố nhưng cơ quan công an cho tại ngoại để chữa bệnh.

17 đối tượng bị Công an TP Biên Hòa khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng hỗn chiến bị đưa về trụ sở trong đêm giao thừa (ảnh: TVND)

Kết quả điều tra thể hiện, vào lúc 18h30 ngày 15/2, nhân viên của điểm tổ chức trò chơi bắn cá ở siêu thị Vinatex cũ, tại khu phố 1, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa phát hiện nhóm của Võ Đình Khôi (37 tuổi) chơi gian lận trong tính điểm.

Lúc này, quản lý của tiệm trò chơi thông báo vụ việc với chủ tiệm là bà Bạch Thúy Hà (quốc tịch Mỹ, tạm trú TP HCM) và giám đốc Lê Hoàng Khắc Vũ (34 tuổi, ngụ Ninh Thuận).

Cùng ngày, bà Hà cùng chồng là Lưu Quốc Huy (quốc tịch Mỹ) và khoảng 30 người khác từ TP HCM xuống TP Biên Hòa để gặp nhóm Khôi, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm của bà Hà đã đánh Khôi, con của Khôi (17 tuổi) cùng 2 người đi cùng, gây thương tích. Yếu thế, nhóm của Khôi bỏ chạy rồi gọi người quay trở lại trả thù. Lúc này, nhóm của bà Hà rút lên tầng 1 cố thủ.

Theo tin trên báo Người Lao Động, trước tình hình đó, Công an TP Biên Hòa đã phải điều động hơn 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động, trật tự đến hiện trường. Gần sát thời khắc giao thừa, lực lượng công an mới khống chế, đưa được 38 người về trụ sở.

Hậu quả, Mohd Helmy Bin Mohd Akhir (quốc tịch Malaysia) là người đi chung nhóm của Hà bị đánh gây thương tích 21%. Nhóm Khôi có 3 người bị thương với thương tích từ 7% đến 13%.

Ngoài ra, lực lượng công an tạm giữ 3 xe ô tô, 3 ống tuýp sắt, 1 đầu thu camera tại điểm game bắn cá; điểm kinh doanh game bị niêm phong để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, sàng lọc, 17 đối tượng được xác định có hành vi manh động, tham gia gây rối đã bị khởi tố.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-17-doi-tuong-tham-gia-vu-hon-chien-dem-30-tet-o-dong-nai-228148.htm